Tin liên quan
Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA, ông Anatoly Antonov đã yêu cầu công bố đoạn đối thoại giữa cơ quan điều khiển không lưu với các phi công trước khi MH17 bị bắn hạ, cũng như dữ liệu hộp đen.
Theo đó, MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines được xác định là bị bắn rơi bởi tên lửa đất đối không Buk. Thảm họa đã giết chết toàn bộ hành khách và phi hành đoàn gồm 298 người. Nga cáo buộc quân đội Ukraine đã bắn rơi MH17, trong khi chính quyền Kiev lại cho rằng chính phe ly khai thân Nga là thủ phạm.
Thứ trưởng Antonov nghi ngờ một máy bay Su-25 của quân đội Ukraine có liên quan đến vụ việc vì nó cũng xuất hiện gần MH17 vào thời điểm máy bay rơi. Nga đang tìm cách gia tăng áp lực lên Mỹ, Ukraine và các nước châu Âu để đòi câu trả lời thỏa đáng cho thảm kịch.
MH17 bị bắn rơi khi đang trên đường bay từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia). Hà Lan là quốc gia có số công dân thiệt mạng cao nhất với 195 trên 298 người tử nạn.
Thảm họa đã làm dấy lên sự phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế, mọi việc trở nên nghiêm trọng hơn khi phiến quân ly khai ngăn không cho các điều tra viên quốc tế tiếp cận hiện trường MH17.