Anh lên tiếng về việc khủ‌ng b‌ố dùng công dân Anh để hành quyết nhà báo Foley

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Cơ quan tình báo, chống gián điệp và đảm bảo an ninh của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (MI5), đã phát hiện một nghi phạm có giọng nói cũng như cách sử dụng từ ngữ giống như chiến binh Hồi giáo bịt mặt trong video hành quyết man rợ được đăng tải hôm 19/8.
Anh lên tiếng về việc khủ‌ng b‌ố dùng công dân Anh để hành quyết nhà báo Foley
Abu Abdullah al-Britani, kẻ bị tình nghi là đao phủ hành quyết Foley.

Trong đó, thủ lĩnh nhóm thánh chiến Hồi giáo mang tên ban nhạc huyền thoại Anh tự nhận là "John" được xác định là Abu Abdullah al-Britani, đến từ thành phố Portsmouth, miền Nam nước Anh - kẻ mà nhà điều tra đang nghi ngờ là tên đao phủ hành quyết Foley.

Trong một bức thư gửi tờ Sunday Times ngày 24/8, ông Hammond nhấn mạnh Chính phủ Anh đang đầu tư mọi nguồn lực có thể để tiêu diệt “một ý thức hệ man rợ” như của nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS), bởi hành động của chúng có thể đe dọa đến nước Anh.

“Thật đáng sợ khi nghĩ rằng kẻ tiến hành hành động khủng khiếp đó lại có thể là một người sinh ra và lớn lên tại Anh”, ông Hammond bày tỏ.

“Đây là một sự phản bội ghê gớm đối với người Anh và mọi giá trị cao quý mà chúng tôi ra sức bảo vệ”, ông Hammond khẳng định.

Ông Hammond cho biết Anh đã hỗ trợ các chiến binh người Kurd đang chiến đấu chống lại nhóm IS bằng việc cung cấp vũ khí và trang thiết bị thông qua các máy bay vận tải quân sự của mình.

Ngoại trưởng Anh cũng cam kết Anh sẽ sớm gửi những loại vũ khí và đạn dược của Đông Âu mà các chiến binh người Kurd đã quen sử dụng.

Ông Hammond nhấn mạnh: “Chiến lược của chúng tôi là rất rõ ràng, chúng tôi sẽ đầu tư mạnh mẽ để giải quyết vấn nạn này về lâu dài”.

Trong khi đó, Nghị sỹ David Davis đã kêu gọi tước bỏ quốc tịch Anh của những công dân nước này tham gia thánh chiến.

Trong bài viết đăng trên tờ Mail on Sunday, ông Davis nói: “Bởi những người thanh niên trẻ tuồi này đã tuyên thệ trung thành với một quốc gia thù địch với nước Anh, họ cần phải bị tước bỏ quốc tịch Anh dù họ có 2 quốc tịch hay không”.

Cũng trong một bài viết đăng trên tờ Mail on Sunday, cựu Tổng Giám mục Cantebury Carey đã bày tỏ quan điểm ủng hộ ông Davis.

“Họ không xứng đáng có được đặc quyền đi lại khắp nơi trên thế giới sử dụng hộ chiếu Anh và họ không thể quay trở lại nước Anh sau khi đã học được những kỹ năng mạn rợ và khát máu”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May cũng tuyên bố một bộ luật mới sẽ được thông qua để ngăn cản những tên Hồi giáo cực đoan có quốc tịch Anh



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật