Con đường gia nhập cuộc thánh chiến của những kẻ tử vì đạo

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Để thể hiện sự cuồng tín của mình vào một miền đất hứa, hàng ngày có hàng chục người nước ngoài có thể qua khu vực biên giới mở rộng của Thổ Nhĩ Kỳ để vượt biên sang Syria và Iraq để tham gia thánh chiến.
Con đường gia nhập cuộc thánh chiến của những kẻ tử vì đạo
Hiện khoảng 1.000 người Anh tham gia lực lượng thánh chiến ở Syria và Iraq. Ảnh: Al Hayat

Theo những người dân tại đây gọi khu vực ấy là “Đường tới thánh chiến”. Người vượt biên chỉ cần dúi cho lính biên phòng Thổ Nhĩ Kỳ 10 USD để vượt biên.

Mỗi ngày khoảng 20 người nước ngoài vượt biên để gia nhập lực lượng thánh chiến Hồi giáo. "Khi vượt qua khu vực biên giới, họ quỳ xuống và khóc. Họ tin rằng Syria chính là miền đất mà Chúa đã lựa chọn", một người buôn lậu tại đây nói về những kẻ vượt biên cuồng tín. Ảnh: Daily Mail

Khi trở lại quê nhà, những "chiến binh thánh chiến" sẽ là mối đe dọa tiềm ẩn đối với người dân cũng như chính quyền địa phương. Ảnh: London Media
Abu Hussain al-Britani là một chiến binh Hồi giáo gốc Anh. Khi đến Syria, những kẻ cuồng tín sẽ được tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) huấn luyện cách thức sử dụng vũ khí và thực hiện các vụ tấn công. Ảnh:Twitter

Abdel-Majed Abdel Bary đến từ London. Khoảng 250 “chiến binh” đã vượt “Đường tới thánh chiến” để quay lại Anh. Ảnh: Daily Mail



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật