Hãng nội y Anh xin lỗi vì đặt tên sản phẩm trùng với phiến quân IS

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng đồ lót Ann Summer nổi tiếng của Anh, đã lên tiếng xin lỗi sau khi bị chỉ trích gay gắt vì dòng sản phẩm mới tung ra thị trường lấy tên ISIS, có tên trùng với tên viết tắt của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Hãng nội y Anh xin lỗi vì đặt tên sản phẩm trùng với phiến quân IS
Dòng sản phẩm mới có tên trùng với tên viết tắt của Tổ chức Hồi giáo IS. Ảnh: Internet

Việc tên của bộ sản phẩm lần này trùng với tên cũ của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria (ISIS) và tên gọi hiện nay là Nhà nước Hồi giáo (IS) đã khiến hãng Ann Summer rơi vào cảnh khó xử.

Theo người phát ngôn của hãng, họ đã đặt tên cho loạt sản phẩm mới theo tên của nữ thần Ai Cập cổ đại Isis. Quy trình này đã diễn ra khoảng 6 tháng trước khi tung sản phẩm ra thị trường. Hiện Ann Summer không có ý định đặt lại tên cho chúng.

Cái tên gây tranh cãi này được công bố trong bối cảnh cả thế giới bàng hoàng sau khi phóng viên tự do người Mỹ James Foley bị IS chặt đầu. Gia đình của James Foley hôm 22-8 tiết lộ nhà báo dũng cảm này luôn luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân. Gia đình James Foley cho rằng có thể anh đã tình nguyện bị xử tử để bảo toàn mạng sống cho các con tin khác, bởi những kẻ bắt cóc đã gửi thư cho họ để thông báo rằng bọn chúng sẽ xử tử anh.

James Foley luôn luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của bản thân. Ảnh: AP

Trong khi đó, bi kịch thảm sát núi Sinjar sợ rằng có khả năng tái diễn khi IS đang bao vây thị trấn Amerli – nơi sinh sống của hơn 18.000 người Shia. Liên Hiệp Quốc hôm 23-8 đã lên tiếng kêu gọi những nỗ lực tập trung giải cứu thị trấn cách thủ đô Baghdad gần 180 km về phía bắc này.

Dù đã được giải cứu thành công, người Yazidi đang sống vạ vật chờ ngày về nhà. Ảnh: REX

Trước đó, chính quyền Mỹ đã phải quyết định can thiệp trở lại vào Iraq để giải cứu hàng chục ngànngười dân tộc Yazidi bị IS bao vây trên núi Sinjar.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật