Tin liên quan
Ông Lavrov cho rằng, “Mọi thứ chỉ bình thường khi nào có sự tham gia trung thực, cởi mở của tất cả những ai có thông tin về thảm kịch này”.
“Chúng tôi sẽ coi mọi động thái theo hướng khác là nỗ lực tác động vào các điều tra viên. Tôi không muốn kết tội bất cứ ai, nhưng chúng tôi hy vọng không có ai đó cố gắng che giấu các dấu vết”, ông Lavrov nói.
Moscow mong muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết về cuộc điều tra này.
Ông Lavrov bày tỏ: “Chúng tôi lo ngại trước thực tế một số đối tác của chúng tôi đang cố gắng tổ chức điều tra theo kiểu tổ chức các cuộc thảo luận song phương riêng rẽ với giới chức Ukraine”.
Ngoại trưởng Nga tin rằng chỉ có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới có thể đảm bảo an toàn cho các điều tra viên đến hiện trường vụ rơi máy bay Boeing của Malaysia. Ông tố cáo chính quyền Ukraine đã không giữ lời hứa ngừng bắn tại khu vực này.
“Chúng tôi đã nghe thấy lời hứa của ông Poroshenko, nhưng hành động trên thực tế không thực sự giống như tuyên bố của ông ấy. Chiến sự tiếp diễn, pháo kích, rồi cả phóng tên lửa Grad nữa”.
Một đội điều tra của Hà Lan và Australia đã không thể tới hiện trường rơi máy bay MH17 vào ngày 27/7 do chiến sự ở các thành phố thị trấn gần đó. Nhóm này đã thay đổi kế hoạch, định tới hiện trường vào ngày 28/7.