Malaysia: Không có khả năng máy bay MH17 bị trúng tên lửa không đối không

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tờ “The Star“ ngày 9/8, dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, không có khả năng máy bay mang số MH17 của hãng Hàng không Malaysia bị bắn hạ bởi một tên lửa không đối không, khi bay qua vùng chiến sự miền Đông Ukraine ngày 17/7.
Malaysia: Không có khả năng máy bay MH17 bị trúng tên lửa không đối không
Máy bay của Malaysia Airlines

Đó là một tên lửa đất đối không và ở trong khu vực đó (miền Đông Ukraine), một hệ thống như vậy có thể có sẵn trong tay của quân Chính phủ Ukraine hoặc lực lượng phiến quân", Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia nói.

Trước đó, thông tin phân tích của cơ quan tình báo Mỹ nói rằng máy bay của hãng Hàng không Malaysia bị bắn hạ bởi một tên lửa không đối không, nhiều khả năng có liên quan đến quân đội Chính phủ Ukraine.

Vụ rơi máy bay MH17 đã làm 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Hiện cuộc điều tra tại hiện trường vụ rơi máy bay đã bị hoãn lại vì chiến sự tiếp tục leo thang ở miền Đông Ukraine. Cả Ukraine và lực lượng đối lập đều lên tiếng cáo buộc lẫn nhau phải chịu trách nhiệm cho vụ việc này


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật