Lệnh ngừng bắn khu vực máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine vẫn có hiệu lực

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Reuters, ngày 8/8, Chính phủ Ukraine tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng ly khai trong phạm vi bán kính 20 km xung quanh địa điểm máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia bị rơi ở miền Đông Ukraine vẫn có hiệu lực.
Lệnh ngừng bắn khu vực máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine vẫn có hiệu lực
hiện trường vụ rơi máy bay MH17 (Ảnh: Reuters).

"Chỉ thị của Tổng thống Ukraine về một lệnh ngừng bắn ở khu vực MH17 rơi tiếp tục có hiệu lực," thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Nội các Ukraine cho biết.

Tuy nhiên, tuyên bố không giải thích tại sao chính quyền Kiev hôm 7/8 thông báo đình chỉ thỏa thuận ngừng bắn sau quyết định của nhóm chuyên gia quốc tế về việc chấm dứt các nỗ lực tìm kiếm do vẫn xảy ra giao tranh tại đây.

Trước thực trạng giao tranh tiếp tục leo thang ở miền Đông Ukraine, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố nhóm điều tra quốc tế tạm ngừng hoạt động tìm kiếm nạn nhân vụ rơi máy bay MH17 và sẽ chỉ nối lại khi an ninh được bảo đảm



Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật