Bất ổn Ukraine ngăn cản công tác điều tra vụ rơi máy bay MH17

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời, Trưởng phái bộ Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Paul Picard ngày 8/8 cho biết tình hình an ninh bất ổn leo thang tại miền Đông Ukraine đang gây cản trở cho công tác điều tra tại địa điểm rơi máy bay MH17 ở miền Đông Ukraine.
Bất ổn Ukraine ngăn cản công tác điều tra vụ rơi máy bay MH17
hiện trường nơi xảy ra tai nạn máy bay MH17 (Ảnh EPA)

Liên quan đến tình hình điều tra vụ chiếc máy bay Boeing-777 của Malaysia rơi ngày 17/7 làm toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, Trợ lý của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về nhân quyền Ivan Simonovic nhấn mạnh: “Trong khi việc bắn hạ chiếc máy bay này có thể cấu thành một tội ác chiến tranh, thì một cuộc điều tra toàn diện, hiệu quả, độc lập, minh bạch là cần thiết nhằm tìm hiểu sự thật, hoàn cảnh của hành động này”. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, dưới sự dẫn đầu của Hà Lan.

Theo ông Simonovic, bất ổn leo thang tại khu vực hiện trường vụ rơi máy bay tiếp tục gây trở ngại cho các nhà điều tra, bất chấp việc Chính phủ Ukraine đã tuyên bố “khu vực ngừng bắn” quanh nơi xảy ra tai nạn.

Ông Simonovic khẳng định “phải hành động khẩn cấp để ngăn chặn giao tranh và bảo đảm hiện trường vụ tai nạn". Cũng theo vị quan chức này, những kẻ đã gây ra tội ác, vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và vi phạm luật nhân quyền cần phải có trách nhiệm trước hành động của mình


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật