Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân Nhà Trắng

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Hwang Pyong-So, chủ nhiệm Tổng cục chính trị Triều Tiên, đe dọa tấn công hạt nhân Nhà Trắng và Lầu Năm Góc sau khi cáo buộc Mỹ gây căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên.
Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân Nhà Trắng
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un

"Nếu đế quốc Mỹ đe dọa chủ quyền và sự tồn tại của chúng ta, quân đội của chúng ta sẽ phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào Nhà Trắng và Lầu Năm Góc, hang ổ của mọi điều xấu xa", ông Hwang phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm nay.

Ông Hwang nêu rõ những cuộc tập trận gần đây của quân đội Hàn Quốc và Mỹ, trong đó có lần Mỹ điều tàu sân bay hạt nhân tới khu vực, khiến tình hình thêm nóng bỏng.

Đây không phải lần đầu tiên giới chức Triều Tiên đe dọa tấn công hạt nhân nhằm vào lục địa Mỹ và các căn cứ Mỹ ở Thái Bình Dương. Tuy nhiên các chuyên gia nhận định khả năng Triều Tiên chế tạo được tên lửa đạn đạo có tầm bắn như vậy còn rất xa. Trong diễn biến liên quan, nhà lãnh đạo Kim Jong-un kêu gọi các lực lượng quân đội kế thừa "tinh thần chiến tranh" khi ông viếng thăm nghĩa trang quốc gia trong ngày kỉ niệm 61 năm chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Hãng tin KCNA ngày 28/7 đưa tin ông Kim Jong-un đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ hi sinh trong trận chiến "giải phóng tổ quốc", trong bối cảnh Triều Tiên kỉ niệm ngày ký kết thỏa thuận đình chiến năm 1953 và khép lại cuộc chiến kéo dài ba năm trên bán đảo Triều Tiên. Chính ông Kim Jong-un là người chỉ thị xây dựng nghĩa trang này từ tháng 7 năm ngoái.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh người dân và quân đội phải tôn trọng những chiến sĩ miền bắc từng tham gia vào cuộc chiến như "những tiền bối cách mạng, tôn vinh tinh thần cách mạng và thành tích của họ qua các thế hệ". "Tinh thần chiến tranh là một di sản tinh thần quý giá của Cách mạng Triều Tiên, nhấn mạnh sự cần thiết phải thấm nhuần chủ nghĩa anh hùng và lòng yêu nước của quân đội và nhân dân Triều Tiên", ông Kim Jong-un nói. Vào đêm trước dịp kỉ niệm ngày đình chiến, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã giám sát cuộc tập trận bắn tên lửa tầm ngắn từ địa điểm gần với biên giới liên Triều. Các quan chức Hàn Quốc cho biết những tên lửa phóng từ Triều Tiên ngày 26/7 đã rơi xuống biển Nhật Bản.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật