Tin liên quan
Quyết định kiểm tra việc thực hiện in và phát hành sách giáo khoa năm học 2018-2019 của Bộ GDĐT được đưa ra sau khi có nhiều thông tin phản ánh về việc in và phát hành sách giáo khoa, đặc biệt là tình trạng thiếu sách giáo khoa khiến nhiều phụ huynh học sinh không thể mua đủ sách học cho con em mình trước khi năm học mới bắt đầu được nhiều cơ quan báo chí phản ánh.
Trên cơ sở đề nghị của Chánh thanh tra Bộ, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng đã ký quyết định kiểm tra việc thực hiện in và phát hành sách giáo khoa năm học 2018-2019. Theo Quyết định này, sẽ thành lập Đoàn kiểm tra để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra việc in và phát hành sách giáo khoa năm học 2018-2019 tại Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam gồm 4 người, thông tin trên báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh.
Việc khan hiếm SGK và câu chuyện lãng phí hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm cho SGK không phải là câu chuyện mới. Trước đó, báo cáo số liệu của ngành xuất bản Việt Nam trong các năm từ 2015 sản lượng SGK là 101 triệu bản, năm 2016 là 108,8 triệu bản, năm 2017 là 107,8 triệu bản và năm học 2018-2019 NXB Giáo dục tiếp tục đưa ra thị trường hơn 120 triệu bản SGK.
Theo danh mục sách do NXB Giáo dục Việt Nam cung cấp, số lượng SGK cho lớp 1, 2, 3 là 6 cuốn; lớp 4, 5 là 9 cuốn. Ở cấp THCS, học sinh lớp 6, 7 dùng 12 cuốn SGK, lớp 8, 9 dùng 13 cuốn. Đối với cấp THPT, chương trình chuẩn có 14 cuốn SGK, chương trình nâng cao 10 cuốn. Giá bán lẻ bộ SGK chương trình phổ thông từ 45.300 đồng đến 153.000 đồng.
Thêm vào đó, nhiều cuốn SGK chỉ dùng được một lần do trong sách có phần dành cho học sinh ghi trực tiếp vào nên không thể dùng cho năm sau được. Chính việc này khiến cho hằng năm chúng ta lãng phí hơn 1.000 tỷ đồng để chi cho việc mua SGK học xong rồi chỉ còn làm… giấy vụn.