Hồ Xuân Hương sẽ trơ đáy vào dịp Tết

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 22/1, hồ Xuân Hương (TP. Đà Lạt) chính thức được tháo nước để triển khai thực hiện dự án xây dựng, nâng cấp, mở rộng đập, cầu ông Đạo và dự án nạo vét hồ Xuân Hương.
Hồ Xuân Hương sẽ trơ đáy vào dịp Tết
Cầu ông Đạo sẽ được nâng cấp và hồ Xuân Hương sẽ được nạo vét trong thời gian tới: Ảnh: Ngọc Nguyên

Tổng kinh phí cho 2 dự án trên gần 100 tỷ đồng. Trong đó dự án xây dựng nâng cấp mở rộng đập và cầu ông Đạo hơn 63 tỷ đồng, dự án nạo vét hồ Xuân Hương và 4 hồ lắng gần 37 tỷ đồng.

Thời gian thi công đập và cầu ông Đạo kéo dài 12 tháng. Công trình đập đất kết hợp với đường giao thông này có chiều cao đập lớn nhất 7m, chiều dài đập đất (không kể phần xi phông) là 76m, cao trình đỉnh đập +1479,1m, chiều rộng đập 22,2m, chiều rộng phần đường giao thông 15m gồm 4 làn xe, 2 lề dành cho người đi bộ rộng 2m. Hệ thống xi phông được xây dựng mới, chắc chắn đảm bảo yêu cầu thoát lũ, yêu cầu mở rộng giao thông… Ngoài ra còn có hệ thống lan can, bồn hoa cây cảnh, xây dựng ống kỹ thuật qua đập đất và xi phông để đặt hệ thống cấp nước, viễn thông, điện 22KV.

Dự án nạo vét hồ Xuân Hương và 4 hồ lắng dự kiến thi công trong 7 tháng. Theo đó hồ sẽ được nạo vét nhằm tăng dung tích để điều tiết lũ, xây bờ kè quanh hồ và trồng cây xanh thảm cỏ chống sạt lở và tạo cảnh quan. Tổng khối lượng nạo vét hồ Xuân Hương và 4 hồ lắng khoảng 315.000m3… Dự kiến thời gian tích nước hồ Xuân Hương vào tháng 9/2010.

 Với việc triển khai thực hiện dự án,  Tết này hồ Xuân Hương trơ đáy, du khách sẽ không còn được đạp thuyền, dạo chơi trên hồ. Ảnh: Ngọc Nguyên

Công trình hồ Xuân Hương được xây dựng từ năm 1934; qua hơn 70 năm hoạt động đến nay xi phông kết hợp cầu giao thông xuống cấp, mặt cầu hẹp không phù hợp với phát triển của thành phố. Điều kiện địa hình, địa mạo có nhiều thay đổi, thảm phủ thực vật bị biến đổi nhiều nên hiện tượng bồi lắng lòng hồ càng ngày càng trầm trọng và ở tốc độ cao.

Năm 1985 hồ đã được nạo vét thủ công, khôi phục lại diện tích mặt nước theo thiết kế ban đầu. Đến năm 1997-1998 hồ được nạo vét lần 2 bằng phương tiện cơ giới, sửa chữa xi phông, tháo lũ và xây dựng thêm 4 hồ lắng nhằm hạn chế lượng bùn cát bồi lấp vào hồ Xuân Hương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật