Trận mưa xóa sổ “sa mạc“ dưới đáy sông Hồng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mực nước thấp nhất trong vòng 107 năm qua tại sông Hồng sẽ được “xóa sổ“ khi 3 nhà máy thủy điện đồng loạt xả nước từ hôm nay (23/1).
Trận mưa xóa sổ “sa mạc“ dưới đáy sông Hồng
Tình trạng hạn hán trên sông Hồng sẽ chấm dứt nhờ đợt mưa kéo dài suốt 3 ngày qua (Ảnh minh họa: Tuoitre)

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương, những ngày qua, dưới tác động của đợt không khí lạnh tăng cường, đã có mưa nhỏ kéo dài trên diện rộng. Lượng mưa đo được ngày 22/1 tại Hưng Yên là 42mm, tại Chí Linh (Hải Dương) 38mm, tại Thái Bình 50mm, tại Phủ Lý (Hà Nam) 47mm, Nho Quan (Ninh Bình) 35mm và tại Hà Nội là 27mm.

Trận mưa kéo dài suốt 3 ngày qua gây bất tiện cho đời sống sinh hoạt của cư dân thành thị nhưng đã mang lại lợi ích ngoài sức tưởng tượng cho nông dân các tỉnh miền Bắc đang chịu tình trạng hạn hán nghiêm trọng.

Ngoài việc khiến nước thấm sâu vào đất, thuận lợi cho công tác gieo trồng vụ đông xuân, theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương - trận mưa này đã khiến mực nước sông Hồng nhích dần lên. Dự kiến đến ngày 26/1, từ mức 0,48m (mức thấp nhất trong vòng 107 năm qua), mực nước trên sông Hồng sẽ đạt 2,2m - một con số lý tưởng để tàu thuyền có thể lưu thông thuận tiện.

Cũng bắt nguồn từ trận mưa này, bắt đầu từ ngày hôm nay (23/1) đến hết ngày 1/2 tới, 3 hồ thủy điện (Tuyên Quang, Hòa Bình, Thác Bà) sẽ đồng loạt xả nước. Đây là đợt xả nước đầu tiên, phục vụ 1/4 diện tích gieo cấy toàn miền Bắc (chiếm khoảng hơn 6.000ha lúa đông xuân). 3/4 diện tích còn lại sẽ được “tưới tắm” toàn bộ trong đợt xả nước thứ 2 bắt đầu từ đầu tháng 2/2010.

Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn đã yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất vụ đông xuân hợp lý, bố trí diện tích và cơ cấu, thời vụ gieo trồng phù hợp với năng lực nguồn nước hiện tại. Đối với những diện tích trồng lúa nước không đảm bảo đủ nước tưới suốt vụ, phải kiên quyết chỉ đạo chuyển sang trồng cây cạn sử dụng ít nước và ban hành cơ chế hỗ trợ cho nhân dân khi thực hiện chuyển đổi.

Trong khi đó, áp thấp nhiệt đới tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên đã khiến 4 người chết, 70 tàu thuyền bị hư hỏng nặng.

Chiều mai mưa chấm dứt

Về đợt mưa và không khí lạnh đang tăng cường, theo ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Dự báo hạn ngắn (Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương), bắt đầu từ trưa và chiều mai (24/1), mưa sẽ chấm dứt hoàn toàn (trừ hai tỉnh Điện Biên, Lai Châu).

Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, hiện không khí lạnh lạnh đã ổn định và bắt đầu suy yếu. Đêm qua (22/1), không khí lạnh kết hợp gió trên cao khiến các tỉnh Thanh Hóa - Huế có mưa to.

Tại vùng Đông bắc, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40mm. Cá biệt tại Móng Cái, Cửa Ông (Quảng Ninh) lượng mưa lên tới 52mm.

Vùng mưa thứ 2 là vùng nam đồng bằng bắc bộ (Thanh Hóa, Nghệ An) phổ biến từ 30 - 60mm. Riêng Bãi Thượng (Thanh Hóa) lượng mưa đo được 79mm, Tương Dương (Nghệ An) 81 mm.

Những ngày qua, không khí lạnh đã gây rét đậm cho tất cả các tỉnh miền Bắc và kéo dài đến Bắc Trung bộ. Nhiệt độ trung bình sáng nay dao động từ 10 - 13 độ, một số nơi thấp hơn (như Trùng Khánh, Cao Bằng chỉ dừng ở mức 8 độ, Lạng Sơn 9,6 độ).

Nhận định trong những ngày tới, không khí lạnh sẽ suy yếu, kết hợp hội tụ gió trên cao chuyển sang phía đông sẽ khiến mưa giảm nhanh trên khu vực Bắc bộ.

Nhiệt độ các tỉnh phía Bắc được dự báo sẽ tăng nhẹ. Phía Tây bắc bộ nhiệt độ dao động từ 19 -21 độ, riêng Điện Biên, Lai Châu giữ mức 26 - 28 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ nền nhiệt sẽ dao động từ 16 - 18 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn duy trì mưa nhỏ, lượng mưa không đổi so với hiện tại. Các tỉnh phía Nam thời tiết đẹp.

Bắt đầu từ đêm 25/1, rạng sáng 26/1, một đợt không khí lạnh tăng cường yếu sẽ trở lại. Đợt không khí lạnh này không khiến các tỉnh miền Bắc rét đậm, rét hại nhưng gây mưa nhỏ, trời ẩm ướt, tạo điều kiện cho các loại dịch bệnh trên gia súc, cây trồng phát triển mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật