VN lên tiếng về phản ứng của nước ngoài sau vụ án Lê Công Định

Nguyenduong Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Vụ án được tiến hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam“, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định trước“sự quan ngại sâu sắc về quá trình tố tụng và kết quả“ của một số nước về phiên xử ông Lê Công Định cùng 3 người khác.
VN lên tiếng về phản ứng của nước ngoài sau vụ án Lê Công Định
Ông Lê Công Định và Lê Thăng Long tại tòa. Ảnh: Vũ Mai.

Ngay sau khi TAND TP HCM ra phán quyết tuyên phạt ông Trần Huỳnh Duy Thức (44 tuổi) 16 năm tù, ông Nguyễn Tiến Trung (27 tuổi) 7 năm, ông Lê Công Định (42 tuổi) và Lê Thăng Long (43 tuổi) cùng mức án 5 năm về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân", đại diện của Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu đã có phản ứng.

Trang web của Bộ Ngoại giao VN đưa tin, các đại diện của các nước và tổ chức nêu trên bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc về quá trình tố tụng và kết quả" của phiên tòa và cho rằng việc này sẽ làm tổn hại tới thanh danh của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.

Ngày 22/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định: Việt Nam là một nhà nước pháp quyền. Việt Nam xử lý các xâm hại an ninh quốc gia để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội là hòa bình, ổn định và phát triển.

"Đáng tiếc là đại diện của Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu đã có những nhận xét thiếu thiện chí về vấn đề này, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam", bà Phương Nga nói.

Ngày 20/1, trong phiên xử bất ngờ kết thúc sớm hơn kế hoạch, TAND TP HCM kết luận các ông Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định và Lê Thăng Long đã có hành vi sử dụng công nghệ thông tin, ứng dụng Internet, liên lạc, trao đổi bằng mật khẩu và làm ra các tài liệu có nội dung xuyên tạc, kích động gây nghi ngờ, mất lòng tin của nhân dân với Đảng và nhà nước....

Theo tòa, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm an ninh quốc gia. Hoạt động của những người này có tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, móc nối câu kết với các tổ chức, thế lực thù địch chống phá nhà nước.

Tại phiên xử, bị cáo Lê Công Định và Nguyễn Tiến Trung thừa nhận những việc mình làm là "vi phạm pháp luật Việt Nam" và tỏ sự "hối hận" về những việc đã làm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật