Bắt giam nguyên Phó Giám đốc công an tỉnh Tiền Giang

Nguyenduong Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mở rộng điều tra vụ lừa đảo 1 triệu USD làm dự án, cơ quan CSĐT bắt giam nguyên Phó Giám đốc công an tỉnh Tiền Giang.
Bắt giam nguyên Phó Giám đốc công an tỉnh Tiền Giang
Liên quan đến dự án cải tạo, xây dựng mới 2 tòa chung cư 289 Trần Hưng Đạo và 74 Hồ Hảo Hớn, Q.1 đã có 2 "đại gia" phải... xộ khám. Ảnh: Đàm Đệ

Ngày 22/1, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (C15) CSĐT Bộ Công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Long (SN 1947, ngụ P. Bến Thành, Q.1, nguyên Phó Giám đốc công an tỉnh Tiền Giang) nhằm  làm rõ về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Được biết, sau khi bắt giữ, việc khám xét nhà riêng của bị can cũng được thực hiện và cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án.

Theo thông tin từ cơ quan CSĐT, việc bắt giữ Nguyễn Huỳnh Long là do cơ quan điều tra mở rộng vụ án lừa đảo 1 triệu USD làm dự án.

Liên quan đến vụ án này, vào tháng 5/2009, cơ quan CSĐT đã khởi tố bắt tạm giam đối với ông Lê Hoàng Minh – Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại dịch vụ sản xuất và Xuất nhập khẩu Tân Gia Hào (tức Công ty Tân Gia Hào) cũng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, giữa năm 2007 USND TP.HCM có chủ trương cải tạo, xây dựng mới 2 tòa chung cư cũ tại trung tâm TP là chung cư 289 Trần Hưng Đạo và 74 Hồ Hảo Hớn (thuộc P.Cô Giang, Q.1) Lúc này UBND TP.HCM kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn cùng xây dựng.

Đến tháng 7/2007, Công ty Tân Gia Hào nhảy vào cuộc, có văn bản xin UBND TP.HCM được làm chủ đầu tư dự án trên. Sau đó UBND TP.HCM có công văn trả lời giao việc lựa chọn nhà đầu tư cũng như các phương án có liên quan đến dự án 2 tòa chung cư trên cho UBND Q.1 giải quyết; đồng thời chỉ dẫn Công ty Tân Gia Hào liên hệ với cơ quan này để liên hệ.

Mặc dù chưa được sự chấp thuận của chính quyền các cấp nhưng Tân Gia Hào đã tung tin là được UBND TP.HCM chấp thuận làm chủ đầu tư, và tiếp tục kêu gọi các đối tác khác cùng tham gia.

Tháng 3/2008, Công ty Cổ phần Địa ốc Hồng Quang (tức Công ty Hồng Quang) tham gia dự án, và giữa hai bên đã ký kết với nhau một bản hợp đồng góp vốn lên đến 52 triệu USD. Theo đó, bước đầu Công ty Hồng Quang đã đưa cho Công ty Tân Gia Hào số tiền 1 triệu USD làm tiền cọc tham gia dự án.

Liền sau đó, Công ty Hồng Quang đã phát hiện việc đầu tư xây dựng 2 tòa chung cư trên được UBND Q.1 giao cho Công ty Cổ phần Đức Khải để thực hiện. Bị Tân Gia Hào lừa một “vố đau”, nên Công ty Hồng Quang đã nhiều lần đến đòi lại số tiền 1 triệu USD đã đặt cọc trước đó. Tuy nhiên phía Công ty Tân Gia Hào viện cớ cho rằng Công ty Hồng Quang vi phạm hợp đồng đã ký kết nên cố tình  “xù” số tiền này.

Ngay sau khi vụ việc bị vỡ lở, cơ quan CSĐT vào cuộc bắt giữ Lê Hoàng Minh. Mở rộng điều tra vụ việc, cơ quan điều tra xác định hành vi của Minh còn có liên quan đến Nguyễn Huỳnh Long trong việc sử dụng nhà số 8 Lê Văn Miếu (P.Thảo Điền, Q.2) là nhà sở hữu nhà nước để lừa đảo chiếm đoạt trên 1,6 tỷ đồng.

Được biết căn nhà trên, trước giải phóng do bà Phạm Thị Ngà đứng tên chủ sở hữu. Sau giải phóng bà Ngà chuyển đi nơi khác sinh sống, nên ngôi nhà này được bộ đội tiếp quản, sau khi chuyển giao nhiều đơn vị nhà nước sử dụng thì cuối cùng ngôi nhà được xác lập thuộc quyền sở hữu của nhà nước.

Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì đến đầu năm 2005 Nguyễn Huỳnh Long và bà Phạm Thị Ngà có trong tay các giấy tờ có liên quan đến ngôi nhà như: hợp đồng mua bán, giấy giao nhà đất...

Đến giai đoạn giữa năm 2007, Lê Hoàng Minh nói với Long là đang có nhu cầu cần vốn để tham gia đầu tư xây dựng 2 tòa chung cư 289 Trần Hưng Đạo và 74 Hồ Hảo Hớn (P. Cô Giang, Q.1) như nói trên. Lúc này, Long đưa toàn bộ hồ sơ có liên quan đến ngôi nhà số 8 Lê Văn Miếu, P. Thảo Điền, Q.2 cho Minh để thế chấp vay 2,1 tỷ đồng của ông Nguyễn Thành L. Sau đó Minh đã trả cho ông L một phần và hiện vẫn còn nợ trên 1,6 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật