Hơn 100 hộ dân 15 năm đi đòi tiền đền bù GPMB

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau 15 năm giao đất cho dự án mở rộng đường, đến nay hàng trăm hộ dân thị trấn Yên Ninh (huyện Yên Khánh, Ninh Bình) vẫn chưa được đền bù thỏa đáng. 15 năm mòn mỏi khiếu kiện và chờ đợi, câu trả lời họ nhận được vẫn là “chưa biết bao giờ”.
Hơn 100 hộ dân 15 năm đi đòi tiền đền bù GPMB
Đã 15 năm nay, những người này mòn mỏi chờ tiền đền bù đất. (Ảnh: Quốc Đô)

15 năm đi đòi quyền lợi

Từ năm 1995, chấp hành chủ trương của UBND huyện Yên Khánh về việc mở rộng quốc lộ 10 đoạn qua thị trấn Yên Ninh, hàng trăm hộ dân hai bên đường đã chấp nhận nhường mặt bằng cho dự án.

Tuy nhiên, cho đến nay, sau 15 năm, người dân vẫn gửi đơn phản ánh việc họ chưa được đền bù GPMB thỏa đáng.

Trong lá đơn kiến nghị chung gửi đến pv, hàng trăm hộ dân thị trấn Yên Ninh (Ninh Bình) bức xúc bày tỏ: “Từ năm 1995 của thế kỷ trước, ngay sau khi tháo dỡ nhà đất người dân, UBND xã và các cơ quan liên quan đều đã có xác nhận vào văn bản đường hoàng, nhưng cho đến tận thời bây giờ vẫn còn rất nhiều người dân vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng tiền đền bù nhà đất.

Đến năm 2002, khi người dân chúng tôi đi kêu cứu, UBND huyện giải quyết bằng cách tạm cấp cho những hộ khó khăn 1 thổ đất, nhưng bán theo giá thị trường, lại còn trừ vào tiền đền bù của từng hộ được nhận...”.

Ông Đinh Xuân Mễ, thương binh 2/4, trú tại phố 2 - thị trấn Yên Ninh, bất bình: “Tưởng rằng sau khi bàn giao nhà đất, có biên bản xác nhận thì sẽ nhận được tiền đền bù đầy đủ. Nhưng nhà và đất của gia đình tôi đã 15 năm nay chưa được giải quyết đền bù hay đối trừ một cách rõ ràng theo đúng diện tích nhà đất của gia đình bị truy thu”.

Cùng tâm trạng, ông Đinh Đức Trọng, bệnh binh 2/4 (khu phố 5), cho rằng chính quyền địa phương khi đó đã không thông báo rõ ràng với gia đình mà đưa người và phương tiện tới kéo đổ nhà ông với lí do ngắn ngủn: “làm đường”. Sau đó, ông Trọng được nhận một biên bản xác nhận của xã là thu hồi 65m2 đất ở và 17m2 nhà cấp 4.

Còn hộ ông Lương Văn Tư thì khẳng định rằng địa phương thu hồi gần 360m2 đất của ông nhưng lại chỉ ghi 275m2 vào biên bản. Ông Tư bức xúc: Thế là ông “mất toi” 150 triệu đồng. Mà ngay cả với 275m2 trong biên bản, ông cũng chưa được đền bù đầy đủ.

Để giải quyết bức xúc của nhiều hộ dân tại thị trấn Yên Ninh, sau khi nhận đơn “kêu cứu” của người dân, đã 3 lần Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình đưa vụ việc trên ra xét xử nhưng cả 3 lần đều bị hoãn vì UBND tỉnh có công văn “hứa” sẽ thực hiện đúng quyền lợi của người dân.

Mới đây, chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình, UBND huyện Yên Khánh đã ra quyết định thành lập Ban đền bù giải phóng mặt bằng để giải quyết việc đền bù GPMB của… 15 năm trước.

“Chỉ còn” 123 hộ đang được xem xét…

Chúng tôi đem những bức xúc của người dân trao đổi với ông Đinh Văn Tuyên - Chủ tịch thị trấn Yên Ninh thì được ông này cho biết: “Chúng tôi đã biết khiếu nại của người dân và đang tìm hướng giải quyết. Nếu muốn tìm hiểu rõ hơn thì các anh lên huyện mà hỏi!”.

Ông Đỗ Văn Dung - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh – trao đổi: “Việc người dân khiếu nại UBND huyện đã nắm rõ và có chỉ đạo UBND thị trấn Yên Ninh tiến hành rà soát, xem xét và xử lý theo đúng chỉ đạo của huyện và tỉnh”.
 
Quốc lộ 10 đoạn qua thị trấn Yên Ninh được mở rộng từ 15 năm trước. (Ảnh: Quốc Đô)

Tuy nhiên ông Dung cũng giải thích thêm: hộ dân nào đã lấn chiếm đất phía sau thì sẽ không được tính đền bù phần đất bị thu hồi phía trước.

Theo ông Dung, có 239 hộ dân tại thị trấn Yên Ninh khiếu nại, UBND huyện Yên Khánh đã giải quyết được trên 100 hộ, hiện chỉ còn 123 hộ đang được tiếp tục xem xét giải quyết. “Còn việc lúc nào sẽ giải quyết thì chúng tôi… chưa thể biết”.
 

Trao đổi với PV chiều ngày 17/1/2010, ông Phạm Văn Quế - Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh - cho biết: “Dự án mở rộng Quốc lộ 10 đoạn chạy qua thị trấn Yên Ninh được khởi công và khánh thành trong năm 1995 của thế kỷ trước. Việc nhiều hộ dân khiếu nại liên quan đến nhà đất và đơn giá đối trừ, UBND huyện Yên Khánh đã có chỉ đạo các phòng ban liên quan xem xét, tính toán lại và giải quyết hợp lý để có thể đền bù đủ cho các hộ dân trong thời gian sớm nhất”.

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật