Phú Thọ trồng ngô không hạt: Tại giống hay tại trời?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nông dân huyện Cẩm Khê, Phú Thọ trồng hơn 20 héc ta ngô lai, gần ngày thu hoạch, bắp nào cũng to đều chằn chặn nhưng không có hạt. Nông dân bảo do giống nhưng phía cung ứng giống lại đổ cho…thời tiết.
Phú Thọ trồng ngô không hạt: Tại giống hay tại trời?
Chị Thân Thị Hòa với gánh ngô có bắp, không hạt - Ảnh: Hà Nhân

Đi tong 400 triệu đồng

Gánh ngô nặng trĩu trên vai nhưng toàn cây có bắp, không hạt, chị Thân Thị Hòa, khu 12, thị trấn Sông Thao (Cẩm Khê, Phú Thọ) cho biết: “Năm nay mất mùa lắm, ngô có bắp mà chẳng có hạt. Nhà tôi mất trắng năm sào trồng giống ngô lai NK 4300. Chưa năm nào ở đây lại xảy ra hiện tượng này”.

Chị Hà Thị Tảo, cùng Khu 12 cho biết, chị trồng bảy sào ngô, trong đó một nửa là giống NK 4300. Nhưng diện tích ngô lai này hoàn toàn không có hạt, trâu, bò cũng không ăn được.

Chị Tảo phân trần: “Bà con đang bảo nguyên nhân do giống. Mọi năm chăm tốt thì mỗi sào được 160 - 180 kg ngô. Nhưng năm nay chẳng được hạt nào”.

Sao chị biết do giống? “Thì mọi năm chúng tôi vẫn trồng giống này thế mà năm nay sao lại không có hạt gì cả. Cùng một diện tích, nếu bà con trồng giống VNL4 và CP 888 và một số giống khác thì không bị ảnh hưởng nhiều” .

Số giống này đa phần bà con mua của cán bộ khuyến nông thị trấn. Mỗi kg giống nông dân phải bỏ ra 80.000 đồng.

Anh Trần Văn Lương, Trưởng khu 2, xã Tình Cương (Cẩm Khê, Phú Thọ) cho biết, cả khu có 81 hộ trồng tám mẫu ngô thì mất trắng sáu mẫu, đều trong tình trạng cây có bắp nhưng không hạt.

Chị Nguyễn Thị Kim Anh, chủ đại lý ngô tại thị trấn Sông Thao cho rằng, những giống khác không mất mùa do chịu hạn tốt. Còn giống NK 4300 thì chịu hạn kém. Theo tính toán ban đầu, với năng suất trung bình 180 kg/sào, thì 20 héc ta ngô không hạt này bị mất gần 400 triệu đồng.

Giống ngô của Cty Syngenta từng gây mất mùa ở vài nơi

Cuối tháng 9/2009, Phòng NN & PTNT huyện Cẩm Khê đã có văn bản gửi các xã khẳng định, nguyên nhân ngô mất mùa do thời tiết. Tuy nhiên, làm việc với Tiền Phong, ông Nguyễn Hán Sơn, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) cho rằng, chưa thể khẳng định vội vàng như vậy.

Giống ngô lai NK4300 của Cty Syngenta

Ông Sơn cho biết, diện tích ngô toàn huyện là 280 hécta. Diện tích mất mùa là hơn 20 héc ta, chiếm hơn 10 phần trăm. Theo ông Sơn, những diện tích ngô trồng từ ngày 1- 15/6, trổ vào 10 - 15/8 thì vẫn được mùa. Còn những diện tích trồng sau 20/6, ngô trổ cờ phun râu vào thời điểm nắng nóng 15 - 20/8 thì mất mùa. Do vậy, nhận định ban đầu khả năng do thời tiết bởi không phát hiện ra bệnh lạ.

Tuy nhiên, cũng không loại trừ nghi vấn do các lô giống khác nhau dẫn đến mất mùa tập trung ở xã Tình Cương và thị trấn Sông Thao. “Có thể hai địa bàn này lấy lô giống sau, trồng sau nên bị thiệt hại” - Ông Sơn nhận định.

Huyện Cẩm Khê đã kiến nghị, cần có chính sách hỗ trợ nông dân bị thiệt hại. Ông Sơn cho biết, nếu xác định nguyên nhân do giống thì UBND huyện sẽ yêu cầu Cty sản xuất giống phải gặp trực tiếp dân, xin lỗi dân. “Việc bồi thường hay hỗ trợ là do thỏa thuận giữa dân và Cty”.

Tuy nhiên, trao đổi với Tiền Phong, ông  Nguyễn Đức Trường, Giám đốc kinh doanh miền Bắc, Cty Syngenta khẳng định, quan điểm của Cty là không đền bù, hỗ trợ bởi Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Khê đã kết luật mất mùa do thời tiết. 

“Phòng Nông nghiệp huyện Cẩm Khê không phải là trẻ con mà lại đưa ra văn bản giải thích cho dân như vậy” - Ông Trường nói.

Được biết, chính giống NK 4300 đã từng gây mất mùa trên diện rộng tại Sơn La, và ông Trường cũng lý giải tại Sơn La do mưa nhiều ngày trong thời điểm thụ phấn nên ngô không cho năng suất.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật