Thái Lan:Thủ tướng A-bi-xít xúc tiến cải cách chính trị và ổn định đất nước

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo phóng viên TTXVN tại Băng-cốc, Thủ tướng Thái Lan A-bi-xít Vây-gia-gi-va (Abhisit Vejjajiva) cho biết ông đang tìm kiếm thỏa thuận về cải cách chính trị ở Thái Lan và sẽ kêu gọi tổ chức bầu cử sau khi tình hình đất nước đã ổn định.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg, Thủ tướng A-bi-xít nói rằng "cần có thỏa thuận về việc xúc tiến các phương án cải cách chính trị và sửa đổi Hiến pháp”. Ông cũng cho biết chính phủ sẽ dỡ bỏ lệnh về tình trạng khẩn cấp tại Băng-cốc và các khu vực lân cận sau khi tình hình an ninh được đảm bảo.
Bên cạnh vấn đề chính trị, chính phủ của ông A-bi-xít cũng xúc tiến các chương trình kích thích kinh tế nhằm khôi phục lòng tin của người dân. Bộ trưởng Tài chính Con Cha-ti-ca-va-ni (Korn Chatikavanij) cho biết Thái Lan có thể sẽ vay thêm tiền để thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung nhằm khắc phục những thiệt hại do cuộc khủng hoảng chính trị gây ra đối với nền kinh tế trong thời gian qua. Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Pa-ni-tan Vắt-tạ-na-da-gon (Panitan Wattanayagorn) cho biết nội các sẽ họp ngày 17/4 để thảo luận về ngân sách và gói kích thích kinh tế. Chính phủ Thái Lan hy vọng một kế hoạch kích thích kinh tế mở rộng sẽ giúp tăng việc làm và sức mua tại khu vực nông thôn, nơi mà cựu Thủ tướng Thặc-xỉn Xin-vắt (Thaksin Shinawatra) vẫn được ủng hộ.
dư luận Thái Lan đánh giá việc Thủ tướng A-bi-xít chấm dứt được cuộc biểu tình chống chính phủ ở Băng-cốc một cách tương đối hòa bình trong 72 giờ đã nâng cao vai trò lãnh đạo của ông. Nhật báo "Dân tộc" bình luận thành công này giúp ông A-bi-xít được đánh giá là một nhà lãnh đạo có năng lực và đủ chín chắn để đưa Thái Lan đi đến tương lai, hướng tới các cải cách chính trị và nền dân chủ mới.
Giới phân tích nhận định Thủ tướng A-bi-xít đang đứng trước những nhiệm vụ hết sức khó khăn là khôi phục an ninh, trật tự xã hội, duy trì luật pháp và hàn gắn chia rẽ trong xã hội, đồng thời cải thiện hình ảnh Thái Lan trên trường quốc tế, khẳng định vai trò của nước này trên cương vị Chủ tịch ASEAN.
Theo các nguồn tin an ninh ngày 15/4, lực lượng áo đỏ ủng hộ ông Thặc-xỉn có thể sẽ lại tiến hành biểu tình sau khi chính phủ dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp. Các nguồn tin tình báo dự đoán làn sóng biểu tình mới có thể diễn ra gay gắt hơn so với các cuộc biểu tình vừa qua. Trước đó, những thủ lĩnh phe áo đỏ như Giạ-tu-pon Phrôm-phan (Jatuporn Promphan), Gia-cra-pốp Pên-ca (Jakrapob Penkair) đã tuyên bố họ sẵn sàng tổ chức một phong trào bí mật.
Trong khi đó, ngày 15/4, từ Pa-ri (Pháp), ông Thặc-xỉn kêu gọi Nhà vua Thái Lan Phu-mi-phôn A-đun-da-đệt (Bumibol Adulyadej) đứng ra hòa giải, giúp chấm dứt tình trạng bất ổn chính trị trong nước. Phát biểu với kênh truyền hình "France 24" của Pháp, ông Thặc-xỉn cho rằng Nhà vua là người duy nhất có thể can thiệp trong bối cảnh hiện nay, nếu không B.L sẽ lan rộng hơn và tình trạng đối đầu sẽ ngày càng gia tăng.
Cùng ngày, Chính phủ Ni-ca-ra-goa thông báo quyết định cử ông Thặc-xỉn làm "đại sứ đặc biệt" và cấp cho ông hộ chiếu ngoại giao của quốc gia Trung Mỹ này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã quyết định hủy bỏ hộ chiếu của ông Thặc-xỉn, cáo buộc ông kích động các cuộc biểu tình B.L. Theo thông báo của Chính phủ Ni-ca-ra-goa, ông Thặc-xỉn đã nhận được hộ chiếu của Ni-ca-ra-goa sau một cuộc gặp hồi tháng Hai với Tổng thống nước này Đa-ni-en Oóc-tê-ga (Daniel Ortega)./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật