Tình hình tiến công của Nga ở Sumy sau khi tập trung 67.000 quân

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiện chưa rõ Nga có dồn lực tiến công ở vùng Sumy của Ukraine hay đây chỉ là động thái ’tạo vùng đệm’ và khiến Ukraine phải rút bớt binh lực ở miền đông.
Tình hình tiến công của Nga ở Sumy sau khi tập trung 67.000 quân
Ảnh minh họa

Giao tranh ở Ukraine đang nóng trở lại khi Nga được cho là đã mở cuộc tiến công mùa xuân năm 2025.

Hôm 9/4, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky nói Nga đã mở cuộc tấn công ở Sumy và Kharkiv thuộc vùng đông bắc Ukraine. Đây dường như là một phần trong cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 2025 của Nga.

“Đối phương tập hợp hơn 67.000 quân để thực hiện tiến công ở vùng Sumy”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, theo tờ Kyiv Independent.

Theo báo cáo của viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ, quân đội Nga đang kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine ở vùng Sumy, gia cố các khu vực kiểm soát như Veselikva, Zhuravka, Basivka. Bước tiến xa nhất của Nga cho đến nay là làng Loknya, cách biên giới khoảng 10 km và cách thủ phủ Sumy khoảng 40 km.

Hôm 14/4, truyền thông Nga mô tả quân đội nước này đã kiểm soát 70km2 lãnh thổ Ukraine ở vùng Sumy. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đánh giá, Nga có thể đang lên kế hoạch bao vây thành phố Sumy nhằm tạo “vùng đệm” ở khu vực.

Cùng ngày, trung tướng Kyrylo Budanov, Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) xác nhận Nga đạt bước tiến ở vùng Sumy, nhưng đánh giá đà tiến công tương đối chậm, theo trang The War Zone (TWZ) của Mỹ.

Bước tiến xa nhất của Nga cho đến nay là làng Loknya, cách biên giới khoảng 10 km và cách thủ phủ Sumy khoảng 40 km. Ảnh: Suriyak/X.

“Đối phương không có đủ nguồn lực để tiến sâu”, ông Budanov đánh giá. “Chúng tôi nhận thấy Nga chưa thể có đủ lực lượng nhằm kiểm soát thành phố Sumy. Nhưng họ vẫn đang tiến công”.

Theo các chuyên gia, các mô hình giả định trước đây cho thấy Nga có thể cần ít nhất 100.000 quân để có thể phá vỡ thế phòng thủ của Ukraine ở thành phố Sumy. Nhưng đây chưa phải là mặt trận giao tranh được Nga ưu tiên hàng đầu.

Nga chưa đạt được những bước tiến lớn ở Kharkiv cũng vì thiếu nguồn lực, ông Budanov nhận định. Ngay cả ở mặt trận vùng Donetsk, Nga cũng không có phương tiện để đạt được những tiến bộ đáng kể, ông nói thêm.

"Ở mặt trận vùng Donetsk, tình hình có vẻ tốt hơn đối với họ", ông Budanov nói. "Nhưng hiện tại, họ không có đủ nhân lực để tạo đột phá. Họ chỉ có thể thực hiện các bước tiến về mặt chiến thuật".

"Dĩ nhiên là Nga vẫn đặt trọng tâm giao tranh hàng đầu ở vùng Donetsk”, ông Budanov nói thêm.

Đại tá Pavlo Palisa, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine phụ trách các vấn đề quân sự, cũng nêu quan điểm tương tự.

“Có những dấu hiệu cho thấy Nga đang tăng cường hoạt động tấn công theo nhiều hướng”, ông nói. “Tất nhiên, họ vẫn có thể tiếp tục tấn công. Nhưng tôi nghi ngờ liệu họ có đủ nguồn lực để đạt được những thành công đáng kể hay không”.

Cục diện giao tranh hiện nay dường như giống với cùng thời điểm năm ngoái. Mùa xuân năm 2024, Nga mở cuộc tiến công ở vùng Kharkiv nhưng thực tế không tiến xa. Dù vậy, Ukraine vẫn phải huy động lực lượng phòng thủ và để lộ sơ hở để Nga tạo bước tiến ở vùng Donetsk.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15556
  1. Ukraine mong muốn ngừng bắn 30 ngày
  2. Quân đội Nga tấn công, phá hủy HIMARS của Ukraine
  3. Ukraine tập kích UAV vào Moskva, Nga đóng cửa 3 sân bay
  4. Tổng thống Trump lên tiếng về lệnh ngừng bắn dịp Ngày Chiến thắng của Nga
  5. Tổng thống Trump tiết lộ “lằn ranh đỏ” trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Ukraine
  6. Ukraine có thể nhận được 1,8 triệu quả đạn vào cuối năm nay
  7. Tổng thống Zelensky: Nếu Ukraine mạnh mẽ, chiến tranh sẽ kết thúc
  8. Ông Zelensky họp báo kín, nhắc các vấn đề liên quan Nga, NATO, Mỹ
  9. “Bước ngoặt” của Mỹ về hòa giải cho cuộc xung đột Nga - Ukraine
  10. Mỹ chuẩn bị lệnh trừng phạt Nga vì Ukraine
  11. Chính quyền Trump sẵn sàng dành thêm 100 ngày để thúc đẩy hòa bình Nga-Ukraine
  12. Mỹ thôi vai trò trung gian, yêu cầu Nga-Ukraine tự đàm phán trực tiếp
  13. Nga vạch rõ Mỹ không thể ký thỏa thuận hòa bình hộ Ukraine
  14. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “đang cứu Ukraine”, Nga khẳng định nhiều lần đề nghị đàm phán trực tiếp
  15. Nga “gia tăng khoảng cách” với Ukraine về chi tiêu quân sự
  16. Mỹ nói Ukraine sẽ không giành chiến thắng, Nga cảnh báo tin giả về hòa đàm
  17. Ukraine nói “phá kỷ lục” hạ 11 tên lửa hành trình Nga trong chưa đầy 2 phút
  18. Binh lính Ukraine tiết lộ chiến trường khốc liệt phía sau các cuộc đàm phán
  19. Nga phóng gần 150 máy bay không người lái tấn công Ukraine
  20. Ông Trump: Ukraine, Nga rất gần thỏa thuận chấm dứt xung đột
  21. Điện Kremlin: Ông Putin sẵn sàng đàm phán vô điều kiện với Ukraine
  22. Nga mở đợt tấn công quy mô lớn vào Ukraine, 70 tên lửa được sử dụng
Video và Bài nổi bật