Nga vạch rõ Mỹ không thể ký thỏa thuận hòa bình hộ Ukraine

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nga đang vận động Ukraine chấm dứt chính sách không đàm phán trực tiếp, đồng thời nêu bật rằng Moskva không thể ký thỏa thuận hòa bình trong đó Washington thay mặt Kiev.
Nga vạch rõ Mỹ không thể ký thỏa thuận hòa bình hộ Ukraine
Trong ảnh từ trái qua: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX, Anadolu Agency/TTXVN

RT (Nga) dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 30/4 khẳng định rằng Nga đánh giá cao vai trò trung gian của Mỹ trong xung đột Ukraine và hy vọng vào thành công từ nỗ lực này. Tuy nhiên, theo ông Peskov, Nga không thể đặt bút ký một thỏa thuận hòa bình trong đó Mỹ thay mặt Ukraine. Do đó, Nga đang hối thúc chính phủ Ukraine hủy bỏ lệnh cấm tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp.

Ngoài ra, ông Peskov lưu ý rằng việc Ukraine sẵn sàng nhượng bộ sẽ là yếu tổ then chốt để đạt được kết quả tích cực.

Khi trả lời câu hỏi từ một phóng viên nước ngoài, người phát ngôn Điện Kremlin nêu bật bằng tiếng Anh: “Thỏa thuận hòa bình phải được ký kết với Ukraine, không phải với Mỹ”.

Ông Peskov cũng nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn sẵn sàng đối thoại trực tiếp với phía Ukraine, và đề cập: “Đáng tiếc là chúng tôi chưa nghe thấy bất kỳ tuyên bố nào từ Ukraine liên quan đến vấn đề này. Do đó, chưa rõ liệu Kiev có sẵn sàng hay không”.

Trước đó, Nga đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hủy bỏ sắc lệnh năm 2022 cấm đàm phán trực tiếp với Nga khi Tổng thống Putin còn tại vị.

Đáng chú ý, ông Peskov gửi lời cảm ơn tới chính quyền Tổng thống Trump bởi những nỗ lực ngoại giao. Người phát ngôn Điện Kremlin nhận định rằng, việc Mỹ mong muốn một giải pháp nhanh chóng là điều dễ hiểu, nhưng thỏa thuận hòa bình rất phức tạp và khó có thể đạt được chỉ trong thời gian ngắn.

Ông Peskov khẳng định Nga ưu tiên giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột với Ukraine, và từng theo đuổi con đường này trước khi buộc phải dùng đến biện pháp quân sự, sau khi các đề nghị của Moskva bị từ chối.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 vừa qua, Tổng thống Trump đã nỗ lực đối thoại với Nga và Ukraine để chấm dứt cuộc xung đột giữa hai nước. Ngày 24/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các bên liên quan thúc đẩy đàm phán để nhanh chóng đạt được hòa bình, chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 năm qua tại Ukraine. Tổng thống Trump cũng đánh giá việc đàm phán với Kiev khó khăn hơn đàm phán với Moskva.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15556
  1. Tổng thống Putin bất ngờ đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine tại Istanbul
  2. Ông Trump gửi thông điệp mạnh tới hai ông Putin, Zelensky
  3. Lệnh ngừng bắn có hiệu lực, các thành phố Ukraine yên tĩnh
  4. Ukraine mong muốn ngừng bắn 30 ngày
  5. Quân đội Nga tấn công, phá hủy HIMARS của Ukraine
  6. Ukraine tập kích UAV vào Moskva, Nga đóng cửa 3 sân bay
  7. Tổng thống Trump lên tiếng về lệnh ngừng bắn dịp Ngày Chiến thắng của Nga
  8. Tổng thống Trump tiết lộ “lằn ranh đỏ” trong nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Ukraine
  9. Ukraine có thể nhận được 1,8 triệu quả đạn vào cuối năm nay
  10. Tổng thống Zelensky: Nếu Ukraine mạnh mẽ, chiến tranh sẽ kết thúc
  11. Ông Zelensky họp báo kín, nhắc các vấn đề liên quan Nga, NATO, Mỹ
  12. “Bước ngoặt” của Mỹ về hòa giải cho cuộc xung đột Nga - Ukraine
  13. Mỹ chuẩn bị lệnh trừng phạt Nga vì Ukraine
  14. Chính quyền Trump sẵn sàng dành thêm 100 ngày để thúc đẩy hòa bình Nga-Ukraine
  15. Mỹ thôi vai trò trung gian, yêu cầu Nga-Ukraine tự đàm phán trực tiếp
  16. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “đang cứu Ukraine”, Nga khẳng định nhiều lần đề nghị đàm phán trực tiếp
  17. Nga “gia tăng khoảng cách” với Ukraine về chi tiêu quân sự
  18. Mỹ nói Ukraine sẽ không giành chiến thắng, Nga cảnh báo tin giả về hòa đàm
  19. Ukraine nói “phá kỷ lục” hạ 11 tên lửa hành trình Nga trong chưa đầy 2 phút
  20. Binh lính Ukraine tiết lộ chiến trường khốc liệt phía sau các cuộc đàm phán
  21. Nga phóng gần 150 máy bay không người lái tấn công Ukraine
Video và Bài nổi bật