Ukraine ồ ạt tập kích tên lửa và UAV, Nga thề sẽ trả đũa tương xứng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày nhậm chức của Tổng thống đắc cử Mỹ Trump càng đến gần, Ukraine càng ráo riết tập kích vào lãnh thổ Nga. Moscow bình tĩnh đánh chặn và tuyên bố sẽ trả đũa đối phương.
Ukraine ồ ạt tập kích tên lửa và UAV, Nga thề sẽ trả đũa tương xứng
Tên lửa ATACMS. Ảnh: Defense post.

Quân đội và an ninh Ukraine phối hợp tập kích dồn dập lãnh thổ Nga

Ngày 14/1/2025, Nga thông báo rằng Ukraine đã phóng 6 tên lửa đạn đạo ATACMS (do Mỹ sản xuất), 3 tên lửa hành trình Storm Shadow (do Anh sản xuất) và ít nhất 146 UAV vào lãnh thổ Nga.

Roman Busargin - Thống đốc tỉnh Saratov của Nga (nằm cách Moscow khoảng 720km về phía Đông Nam), cho biết: các thành phố Saratov và Engels đã bị tấn công ồ ạt bằng UAV và hứng chịu những thiệt hại nhất định. Theo ông Busargin, các trường học tại đây đã phải chuyển sang học từ xa.

Trong khi đó, Trung đoàn UAV 14 của Ukraine tuyên bố cùng ngày 14/1 rằng họ đã tấn công vào cơ sở hạ tầng thuộc căn cứ không quân Engels của Nga trong một chiến dịch toàn diện, kéo dài nhiều ngày.

Trong một đăng tải trên Facebook, trung đoàn này cho biết những cuộc tấn công này là nhằm “giảm năng lực đường không chiến lược của đối phương”. Trung đoàn 14 cũng khẳng định đã đánh trúng các thùng nhiên liệu tại nhà máy dầu Kristal được sử dụng để tiếp nhiên liệu cho máy bay ném bom tầm xa của quân đội Nga.

Đăng tải của Trung đoàn 14 trên có đoạn: “Chúng tôi nỗ lực bảo đảm các đội cứu hỏa của căn cứ Engels không còn việc để làm trong bối cảnh kinh tế khó khăn tại Nga”.

Sau đó, một nguồn tin trong Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) nói với tờ Kyiv Independent rằng vụ tấn công vào sân bay Engels cũng đã đánh trúng kho đạn dược, nơi cất trữ tên lửa hành trình và bom lượn của Nga.

Nguồn tin SBU nói trên cho biết thêm, đây là một phần trong cuộc tập kích rộng lớn hơn nhằm vào vài địa điểm trên khắp lãnh thổ Nga, bao gồm cả nhà máy hó‌a chấ‌t Aleksinsky ở tỉnh Tula, nhà máy lọc dầu Saratov và nhà máy hó‌a chấ‌t Bryansk.

Đòn tập kích UAV vừa qua là một trong những vụ tập kích UAV lớn nhất trong xung đột Nga - Ukraine cho tới lúc này.

Căn cứ Engels nằm ở tỉnh Saratov, cách biên giới với Ukraine hơn 750km. Căn cứ này là trụ sở của Trung đoàn Oanh tạc cơ hạng nặng 184 và Trung đoàn Oanh tạc cơ hạng nặng Cận vệ 121. Căn cứ được xây dựng thời Liên Xô vào năm 1952 và hoạt động từ năm 1954.

Tại căn cứ Engels có 3 loại máy bay ném bom chiến lược của Nga, đó Tupolev Tu-95, Tupolev Tu-22 và Tupolev Tu-160. Tất cả những máy bay đều tham gia phóng tên lửa vào các mục tiêu ở Ukraine.

Tu-95 là loại lâu đời nhất trong 3 loại máy bay trên. Ban đầu máy bay này được sử dụng để mang bom hạt nhân nhưng sau đó chuyên được dùng để phóng tên lửa hành trình. Mỗi máy bay này có thể mang 16 quả tên lửa hành trình, Kh-55/Kh-555 hoặc loại mới hơn là Kh-101 và Kh-102. Tu-95 có khả năng bay thẳng sang Mỹ mà không cần tiếp thêm nhiên liệu.

Máy bay Tu-22 mang tên lửa Kh-22, tạo ra mối nguy hiểm đặc biệt cho Ukraine. Kh-22 là tên lửa siêu thanh, có thể bay với tốc độ khoảng 4.000km/h.

Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược loại lớn và hiện đại hơn của Nga, với khả năng mang tới 12 tên lửa Kh-55 và 24 tên lửa Kh-15.

Nga tuyên bố vô hiệu hóa cuộc tập kích và sẽ trả đũa Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã bắn hạ tất cả những quả tên lửa do phương Tây sản xuất và được Ukraine phóng vào tỉnh Bryansk của Nga, cũng như 146 UAV bên ngoài khu vực chiến sự. Bộ này cho biết thêm, họ đã bắn rơi thêm 2 tên lửa Storm Shadow trên vùng Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga đe dọa: “Hành động của chế độ Kiev, được các quan thầy phương Tây ủng hộ, sẽ bị đáp trả”.

Thực tế vào ngày 21/11 năm ngoái (2024), Nga đã phóng một quả tên lửa đạn đạo siêu vượt âm Oreshnik vào lãnh thổ Ukraine để cảnh cáo việc nước này lần đầu tiên dùng tên lửa ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga vào đầu tháng 11 năm đó.

Một ngày trước vụ tập kích mới nhất của Ukraine, Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói rằng Ukraine hiện không đủ mạnh để “đàm phán [với Nga] từ vị thế sức mạnh”.

Cựu nhà ngoại giao Mỹ William Courtney chia sẻ với al Jazeera rằng với cuộc tập kích trên, Ukraine có thể đang nỗ lực chứng minh với Tổng thống đắc cử Mỹ Trump rằng họ “vẫn có thể đưa cuộc chiến tới nước Nga và vẫn sở hữu tác động quân sự đáng kể”.

Trong khi đó, quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến sâu vào miền Đông Ukraine bất kể Kiev đẩy mạnh tấn công bên trong tỉnh Kursk của Nga.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15542
  1. Hé lộ loạt tên lửa “tự chế” lợi hại của Ukraine khiến Nga phải dè chừng
  2. Cái giá của Ukraine trong hai chiến dịch tấn công táo bạo vào Kursk
  3. Nga tấn công dữ dội Ukraine trên thực địa, sẵn sàng cho mọi kịch bản
  4. Ukraine phóng tên lửa tấn công biên giới Nga
  5. Giao tranh UAV Nga – Ukraine bước sang giai đoạn mới gay cấn hơn
  6. Zelensky tuyên bố muốn có thỏa thuận hòa bình trong năm 2025
  7. Mặt trận Kursk rực lửa: Ukraine đi nước cờ hiểm, Nga phản đòn dữ dội
  8. Năm 2025 - năm bước ngoặt của cuộc xung đột Nga – Ukraine
  9. Máy bay chiến đấu Nga dồn dập tấn công lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk
  10. Ukraine chiếm thêm đất của Nga bằng vũ khí và chiến thuật lợi hại
  11. Trợ lý về Ukraine của ông Trump đặt ra mốc thời gian 100 ngày để chấm dứt xung đột
  12. Ukraine tập kích kho dầu chiến lược của Nga
  13. Ukraine đẩy mạnh tấn công khu vực Belgorod của Nga
  14. Đằng sau đòn phản công bất ngờ của Ukraine tại Kursk
  15. Quân đội Nga bị bất ngờ trước đòn phản công mới của Ukraine ở Kursk
  16. Nga đe dọa trả đũa phương Tây sau khi Ukraine lại tập kích bằng ATACMS
  17. Ukraine ồ ạt nã ATACMS vào đất Nga, không quả nào trúng đích
  18. Tình báo Ukraine hé lộ kế hoạch chuyển vũ khí của Nga khỏi Syria
  19. Nga triển khai cuộc tấn công lớn, các cứ điểm chiến lược Ukraine là mục tiêu
  20. Nga công bố thương vong của quân đội Ukraine trong chiến sự năm 2024
  21. Nga bất ngờ tấn công trung tâm thủ đô Ukraine ngay đầu năm mới
Video và Bài nổi bật