Nga phá hủy thêm nhiều bệ phóng Patriot của Ukraine

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 16/12, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, lực lượng của họ đã phá hủy 4 bệ phóng tên lửa phòng không Patriot, do phương Tây cung cấp cho Ukraine.
Nga phá hủy thêm nhiều bệ phóng Patriot của Ukraine
Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn MIM-104 Patriot. (Nguồn: Getty Images)

Trong tuyên bố chính thức, quân đội Nga cho biết các máy bay chiến đấu, máy bay không người lái (UAV) và lực lượng pháo binh đã phối hợp để "vô hiệu hóa 1 xe điều khiển chiến đấu, 1 trạm radar AN/MPQ-65 và 4 bệ phóng thuộc hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất".

Cùng trong 24 giờ qua, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát 2 ngôi làng ở khu vực Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR). Một trong số đó là Vesely Gai, nằm cách thị trấn Kurakhovo khoảng 10 km về phía nam, ngôi làng còn lại là Pushkino, cách Pokrovsk 15 km về phía nam.

Kurakhovo là một vị trí phòng thủ quan trọng của Ukraine tại phía tây nam Donbass, được gia cố mạnh mẽ nhằm cản bước tiến của quân Nga. Tuy nhiên, khu vực này đang bị bao vây nghiêm trọng. Trong khi đó, Pokrovsk (hay còn gọi là Krasnoarmeysk) - khu định cư lớn nhất ở phía tây nam Donbass vẫn do Ukraine kiểm soát - nằm cách Kurakhovo khoảng 30 km về phía bắc.

Tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng thừa nhận Kurakhovo và Pokrovsk là "những điểm nóng khó khăn nhất" trong cuộc đối đầu giữa 2 bên.

Kể từ tháng 10, quân đội Nga đã đạt được những tiến triển đáng kể nhất kể từ khi xung đột leo thang vào tháng 2/2022, giành quyền kiểm soát khoảng 1.500 km2 lãnh thổ tại Donbass.

Tổng thống Zelensky gần đây đã bày tỏ sự thất vọng khi các nước phương Tây không đáp ứng đầy đủ yêu cầu viện trợ thêm các hệ thống phòng không trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với loạt thách thức tại các khu vực chiến sự. Ông nhấn mạnh Ukraine cần 25 khẩu đội Patriot để bảo vệ hiệu quả trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga.

Đầu tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrey Sibiga cho biết, nước này đang nỗ lực kêu gọi thêm "ít nhất 20" hệ thống phòng không mới, với các hệ thống Patriot nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu.

Phía Nga nhiều lần khẳng định rằng không một lượng viện trợ quân sự nào từ phương Tây có thể thay đổi cục diện xung đột. Moscow cho rằng những hỗ trợ này chỉ khiến xung đột kéo dài thêm và gia tăng tổn thất cho cả 2 bên.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 15542
  1. Nga lên tiếng việc ông Zelensky muốn đàm phán 4 bên chấm dứt xung đột Ukraine
  2. Ukraine tập kích loạt cơ sở năng lượng Nga, nhiều chuyến bay phải hủy
  3. Ukraine coi bầu cử sau khi ngừng bắn với Nga “là kế hoạch thất bại”
  4. Thêm những tín hiệu cho cơ hội hòa bình Nga - Ukraine
  5. Điều lính không quân Ukraine sang bộ binh, lợi bất cập hại?
  6. Xe tăng Leopard 1A5 nâng cấp chịu được cuộc tấn công của hàng loạt FPV Nga
  7. Nga tuyên bố kiểm soát thị trấn chiến lược tại Donetsk
  8. Kịch bản chấm dứt xung đột Nga - Ukraine dưới thời ông Trump sẽ ra sao?
  9. Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ về xung đột Ukraine
  10. Ukraine như ngồi trên lửa trước lợi thế không ngờ của Nga tại Kursk và Donetsk
  11. Báo phương Tây ca ngợi màn “diệt gọn 6 tên lửa” Nga của phi công F-16 Ukraine
  12. Hé lộ loạt tên lửa “tự chế” lợi hại của Ukraine khiến Nga phải dè chừng
  13. Ukraine ồ ạt tập kích tên lửa và UAV, Nga thề sẽ trả đũa tương xứng
  14. Cái giá của Ukraine trong hai chiến dịch tấn công táo bạo vào Kursk
  15. Nga tấn công dữ dội Ukraine trên thực địa, sẵn sàng cho mọi kịch bản
  16. Ukraine phóng tên lửa tấn công biên giới Nga
  17. Giao tranh UAV Nga – Ukraine bước sang giai đoạn mới gay cấn hơn
  18. Zelensky tuyên bố muốn có thỏa thuận hòa bình trong năm 2025
  19. Mặt trận Kursk rực lửa: Ukraine đi nước cờ hiểm, Nga phản đòn dữ dội
  20. Năm 2025 - năm bước ngoặt của cuộc xung đột Nga – Ukraine
  21. Máy bay chiến đấu Nga dồn dập tấn công lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk
  22. Ukraine chiếm thêm đất của Nga bằng vũ khí và chiến thuật lợi hại
Video và Bài nổi bật