Thế giới sẽ có “nghìn tỷ phú” trong 10 năm tới?

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo một báo cáo mới, không chỉ dừng lại ở tỷ phú, thế giới sẽ có nghìn tỷ phú đầu tiên trong vòng 10 năm tới.
Thế giới sẽ có “nghìn tỷ phú” trong 10 năm tới?
Một góc Davos (Thụy Sĩ). Ảnh: Bloomberg

Dự đoán này được tổ chức phi chính phủ Oxfam đưa ra trong báo cáo bất bình đẳng hàng năm, công bố hôm 15/1. Nghìn tỷ phú là cá nhân sở hữu hàng nghìn tỷ USD.

Oxfam cho biết kể từ năm 2020, 5 người giàu nhất thế giới đã tăng gấp đôi tổng tài sản, trong khi 5 tỷ người, tương đương khoảng 60% dân số thế giới, trở nên nghèo hơn. Tỷ phú Elon Musk là người giàu nhất hành tinh với khối tài sản cá nhân gần 250 tỷ USD.

Oxfam đánh giá tăng trưởng tài sản của 5 tỷ phú Bernard Arnault cùng gia đình, Jeff Bezos, Warren Buffett, Larry Ellison và Elon Musk giờ đây có thể được đo bằng hàng triệu đô la mỗi tiếng đồng hồ. Tổng tài sản của họ đã tăng từ 405 tỷ USD lên 869 tỷ USD kể từ năm 2020 với tốc độ 14 triệu USD mỗi giờ.

Một ví dụ minh chứng là tài sản của tỷ phú Jeff Bezos đã tăng 32,7 tỷ USD kể từ năm 2020, đạt 167,4 tỷ USD.

Theo báo cáo, ba yếu tố chính khiến thập niên này mang đến khởi đầu khó khăn đối với phần lớn dân số thế giới là xung đột lớn, biến đổi khí hậu, đại dịch COVID-19.

Tính toán của Oxfam dựa trên danh sách "Tỷ phú thời gian thực" của Forbes và Báo cáo tài sản toàn cầu năm 2023 của ngân hàng UBS.

Giám đốc điều hành lâm thời của Oxfam Amitabh Behar cho biết báo cáo cho thấy thế giới đang bước vào “thập kỷ chia rẽ”. Ông phân tích trong một cuộc phỏng vấn tại Davos (Thụy Sĩ) nơi diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF): “Chúng ta có 5 tỷ phú hàng đầu, họ đã tăng gấp đôi tài sản của mình. Mặt khác, gần 5 tỷ người đã trở nên nghèo hơn”.

Ông bổ sung: “Oxfam dự đoán rằng chúng ta sẽ có một tỷ phú nghìn tỷ trong vòng 10 năm. Để chống lại nghèo đói, chúng ta cần hơn 200 năm".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật