Rùng mình bộ ba “thủy quái” đáng sợ nhất thống trị sông Mê Kông

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Do kích thước khổng lồ, khi xuất hiện gây sóng lớn, quẫy đạp một vùng nên chúng được mệnh danh ’thủy quái’.
Rùng mình bộ ba “thủy quái” đáng sợ nhất thống trị sông Mê Kông
Ảnh minh họa.

1. Cá vồ cờ (Pangaius sannitwongsei) là một loài cá nước ngọt khổng lồ, có thể dài tới 3 mét và nặng 300 kg. Tên gọi này xuất phát từ đặc điểm vây trên lưng của cá giống như một ngọn cờ, chúng thường rất hung hãn.

Cá vồ cờ đang đối diện với tình trạng nguy cơ tuyệt chủng do đánh bắt quá mức. Tại Việt Nam, " thủy quái" này đã bị xếp vào danh sách 100 loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Hiện chỉ còn 5 cá thể cá vồ cờ đang được nuôi tại Trung tâm giống thủy sản nước ngọt Nam bộ.

2. Cá tra dầu (Pangasianodon gigas) cũng là một loài cá nước ngọt lớn, với kích thước và trọng lượng tương tự như cá vồ cờ.

Loài này được xếp vào danh sách động vật nguy cấp với nguy cơ tuyệt chủng rất cao.

Cá tra dầu thường ăn thực vật thủy sinh. Hiện nay, việc phát hiện cá tra dầu ở Việt Nam rất hiếm.

3. Cá hô (Catlocarpio siamensis) là loài lớn nhất trong họ Chép và sống ở các sông Đông Nam Á như sông Mê Kông, sông Chao Phraya... Từng có con cá hô nặng gần 600 kg và dài hơn 3 mét.

Ở Campuchia, cá hô được phong làm cá quốc gia. Tại miền Tây nước ta, cá hô có giá trị lớn và thường được bắt vào khoảng tháng 10. Loài này đang đối mặt với tình trạng tuyệt chủng do săn bắt quá mức.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật