Thụy Điển gây tranh cãi vì chống dịch ‘cầm chừng’, ngược dòng châu Âu

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chính phủ Thụy Điển đang soạn dự luật cho phép ’biện pháp quyết liệt’ chống Covid-19, giữa lo ngại chiến lược cầm chừng của nước này sẽ gây t‌ử von‌g cao hơn các nước Bắc Âu khác.
Thụy Điển gây tranh cãi vì chống dịch ‘cầm chừng’, ngược dòng châu Âu
Ở Stockholm ngày 4/4, người dân vẫn có thể ra ngoài mua sắm, đi nhà hàng. Trẻ em vẫn có thể đi học. Ảnh: AFP.

Đan Mạch và Na Uy đã ra lệnh phong tỏa nghiêm khắc, đóng cửa biên giới, đóng cửa trường học và các cửa hàng không cần thiết.

Phần Lan thậm chí đã phong tỏa khu vực đô thị chính xung quanh Helsinki.

Nhưng người Thụy Điển vẫn có thể đi mua sắm, đi ăn nhà hàng, cắt tóc, và trẻ em dưới 16 vẫn đi học, theo Guardian.

Tờ báo Politiken của Đan Mạch giật tít “Thụy Điển có nghiêm túc chống virus corona hay không?”, tóm gọn những tranh luận đã diễn ra ở châu Âu nhiều tuần nay, bắt nguồn từ sự chần chừ tại Anh với các bình luận về “miễn dịch bầy đàn” từ những quan chức cao cấp.

Thụy Điển có theo đuổi miễn dịch bầy đàn?

Ngày 5/4, Thụy Điển có thêm 401 ca t‌ử von‌g do Covid-19, tăng 8% so với ngày trước đó, và lớn hơn tổng số của ba nước Bắc Âu còn lại. Tỷ lệ t‌ử von‌g trên 1 triệu dân của Thụy Điển là 37, cao hơn Đan Mạch (28), Na Uy (12) và Phần Lan (4,5).

Theo dự luật đang được soạn thảo, chính phủ sẽ phải tham vấn Quốc hội trước khi có các biện pháp ứng phó khẩn cấp, chẳng hạn đóng cửa sân bay hay bến xe buýt, hay hạn chế tụ tập, theo đài quốc gia SVT.

New York Times bình luận rằng không thể nói Thụy Điển đang coi nhẹ sự trầm trọng của đại dịch. Các lãnh đạo và giới chức y tế nước này vẫn thường nhắc về rửa tay, duy trì khoảng cách, và bảo vệ người trên 70 tuổi.

Nhưng nhìn qua cửa kính các quán café của thủ đô Stockholm, và các nhóm hai người hoặc hơn vẫn điềm nhiên thưởng thức đồ ăn thức uống. Các sân chơi vẫn tràn ngập tiếng la hét của lũ trẻ. Nhà hàng, phòng tập, trung tâm mua sắm, sân trượt tuyết có vắng đi, nhưng vẫn có khách, theo New York Times.

Khu Old Town của thủ đô Stockholm. Ảnh: AFP.

Anders Tegnell, chuyên gia dịch tễ hàng đầu của chính phủ, nói chiến lược chống virus corona ở nước này hiện là giảm tốc độ lây nhiễm để hệ thống y tế không bị quá tải. Ông cho rằng việc cộng đồng có miễn dịch cũng là điều quan trọng.

Nhưng ông phủ nhận Thụy Điển đang muốn tạo “miễn dịch bầy đàn” một cách nhanh chóng - chiến lược mà dường như Anh và Hà Lan muốn theo đuổi, để rồi con số thương vong dự đoán quá lớn buộc hai nước này phải đổi hướng.

Dù vậy, ông Tegnell cũng nói miễn dịch bầy đàn “không mâu thuẫn” với mục tiêu của Thụy Điển.

“Điều quan trọng là phải có chính sách duy trì được trong thời gian dài hơn”, ông nói với Guardian. “Buộc người dân ở nhà sẽ không kéo dài được lâu. Sớm muộn mọi người cũng sẽ ra ngoài”.

Đường đồ thị số ca nhiễm mới ở Thụy Điển đang “trở nên dốc hơn”, nhưng nhìn chung vẫn khá phẳng, ông Tegnell khẳng định.

Lo ngại đang gia tăng đối với những người cao tuổi, sau khi 1/3 số viện dưỡng lão ghi nhận ca nhiễm, theo Guardian.

Thủ tướng Stefan Lofven đang muốn dựa vào sự tự giác của công dân, đề nghị họ ở nhà nếu ốm hoặc trên 70 tuổi, thay vì ra lệnh cấm đi lại.

“Toàn bộ hệ thống kiểm soát bệnh truyền nhiễm của chúng tôi là dựa vào sự tự giác. Hệ thống tiêm chủng hoàn toàn tự nguyện, và chúng tôi đạt tỷ lệ tiêm chủng 98%”, ông Tegnell giải thích thêm.

Dù vậy, dữ liệu mạng di động cho thấy số người tới nơi công cộng ở Thụy Điển đã tăng lên, trái với xu hướng giảm ở các nước châu Âu khác.

Ở Phần Lan, việc chống dịch đang diễn ra gấp rút hơn. Trong ảnh, nhân viên một tiệm thuốc đội mũ có kính chắn. Ảnh: AP.

Chỉ trích từ giới chuyên gia

Chiến lược chống dịch của Thụy Điển đã vấp phải nhiều chỉ trích từ các chuyên gia y tế nước này.

“Stockholm đang ngày càng nguy cấp”, Stefan Hanson, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, nói với Guardian. “Có nguy cơ số ca sẽ tăng nhanh khiến bệnh viện quá tải. Việc lựa chọn điều trị ai có thể sẽ phải dựa vào tuổi”.

Nguyên nhân của điều này là do “chính sách khó hiểu, thiếu rõ ràng. Không có mục tiêu chính xác, ngoài bảo vệ người trên 70 tuổi và tạo khoảng cách xã hội”, ông nói thêm.

Cacilia Soderberg-Nauclér, giáo sư về sinh bệnh học vi khuẩn, và là một trong 2.300 chuyên gia đã ký thư ngỏ gửi chính phủ kêu gọi các biện pháp mạnh hơn nhằm bảo vệ hệ thống y tế, nói chính phủ “không còn lựa chọn nào” và nên phong tỏa Stockholm.

“Chúng ta phải làm chủ tình hình”, giáo sư Soderberg-Nauclér nói. “Chưa ai thử chiến lược đó, sao Thụy Điển lại là người đi đầu, mà không có sự đồng thuận của người dân”.

Sten Linnarsson, giáo sư viện Karolinska của Thụy Điển, nói “những chính sách hiện tại đang thiếu các chứng cứ khoa học”, và so sánh như thể để cho đám cháy trong bếp tiếp tục cháy với dự định sẽ dập lửa sau. “Tất nhiên, có nguy cơ là đám cháy sẽ thiêu rụi cả căn nhà”.

Trong một bức thư gửi tờ báo Thụy Điển Dagens Nyheter, một nhóm 14 nhà khoa học cũng đặt câu hỏi vì sao Thụy Điển đang theo đuổi chiến lược hiện tại dù cả châu Âu, bao gồm cả Anh, đã chọn cách phong tỏa nghiêm khắc.

Thủ tướng Stefan Lofven thừa nhận Thụy Điển đối mặt với hàng nghìn ca t‌ử von‌g, và cuộc khủng hoảng có thể kéo dài nhiều tháng, chứ không chỉ vài tuần.

“Chúng ta đã chọn chính sách kéo dài đường đồ thị dịch bệnh, để dịch bệnh không tăng quá sốc, vì hệ thống y tế không thể gánh được”, ông nói. “Nhưng điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có nhiều ca nặng hơn và sẽ cần điều trị tích cực, chúng ta sẽ có nhiều ca t‌ử von‌g hơn. Chúng ta sẽ có số thương vong lên tới hàng nghìn”.

Một số người dân Thụy Điển cảm thấy lưỡng lự trước chiến lược của chính phủ. Chẳng hạn, Elisabeth Hatlam, một chủ khách sạn, cảm thấy may mắn vì khách sạn của bà vẫn có thể mở. Nhưng bà không an tâm khi 6 người con của mình vẫn đi học giữa đại dịch.

“Đối với chúng tôi, việc đóng cửa hoàn toàn là một thảm họa”, bà nói với New York Times. “Nhưng tôi lo rằng Thụy Điển tới lúc nào đó cũng sẽ bùng nổ (số ca nhiễm). Tôi cảm thấy mình đang sống trong một cuộc thí nghiệm khổng lồ, và tôi chưa bao giờ được hỏi là có muốn tham gia thí nghiệm đó không”.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10555
  1. Ca tử vong vượt 1.000, Thụy Điển vẫn chống dịch ‘ngược chiều thế giới’
  2. ‘Đưa tôi lọ muối’ - khoảnh khắc giúp Đức ứng phó tốt với Covid-19
  3. Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 15-4
  4. Các lãnh đạo nữ ‘trị’ COVID-19 tốt hơn?
  5. Dịch COVID-19 chiều 15-4: Số ca nhiễm toàn cầu vượt mốc 2 triệu
  6. Châu Âu dần nới phong tỏa khi đường con dần phẳng
  7. Ông Trump “trừng phạt” WHO, người chết tăng vọt ở Anh, Pháp, Mỹ
  8. FDA cho phép xét nghiệm nước bọt để chẩn đoán mắc COVID-19
  9. WHO vẫn coi dịch Ebola tại CHCD Congo là tình trạng khẩn cấp toàn cầu
  10. Số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Mexico tăng lên 406 người
  11. Hơn 125.000 người chết vì nCoV toàn cầu
  12. Mỹ sắp đạt đỉnh dịch, châu Âu chưa thể lạc quan
  13. Những di chứng lâu dài với nhiều người sau hồi phục Covid-19
  14. Pháp tê liệt vì Covid-19, người Việt như ngồi trên đống lửa
  15. Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến tối 14-4
  16. Phạt tới 1.236 USD nếu không đeo khẩu trang ở Buenos Aires, Argentina
  17. Canada ngán ngẩm vẫn có người coi COVID-19 là tin vịt
  18. Áo mở lại hàng nghìn cửa hàng
  19. Người nhiễm nCoV toàn cầu vượt hai triệu
  20. Ca nhiễm virus corona trên toàn cầu vượt mốc 2 triệu người
  21. Gần 15.000 người chết vì Covid-19, Pháp phong tỏa đất nước thêm 1 tháng
  22. WHO: Covid-19 nguy hiểm gấp 10 lần cúm H1N1
Video và Bài nổi bật