Dậy lúc 3 giờ sáng nấu ăn cho 350 người cách ly mỗi ngày, các anh bộ đội vẫn cười tươi

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
3 giờ sáng đã phải dậy nấu ăn cho khoảng 350 người cách ly ở doanh trại Trung đoàn pháo binh 58, sau đó chuẩn bị bữa trưa và tối, thế nhưng các anh bộ đội vẫn giữ nụ cười trên môi. Thật ấm áp tình đồng bào, con người với nha
Dậy lúc 3 giờ sáng nấu ăn cho 350 người cách ly mỗi ngày, các anh bộ đội vẫn cười tươi
Những chiến sĩ dậy sớm để làm đồ ăn

Hà Nội sẽ lập thêm khu cách ly tập trung

Ít được nhắc tới trên báo chí và phương tiện truyền thông, các chiến sĩ bộ đội phục vụ bữa ăn cho người bị cách ly vì nCoV tại doanh trại quân đôi thực sự là người hùng thầm lặng.

Đằng sau bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho hàng trăm người cách ly trong 14 ngày là sự vất vả của các chiến sĩ bộ đội trẻ tuổi.

cách ly tại doanh trại Trung đoàn pháo binh 58, Sư đoàn 308 thuộc huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, chị Thu Hiền ghi nhận điều này khi thâm nhập bếp của các “chú bộ đội”.

“Gọi là chú nhưng ngoài các cán bộ chỉ huy thì các thanh niên này chắc toàn ít tuổi hơn mình. Các em kể là được điều động từ đơn vị khác sang đây để phục vụ bà con. Sáng dậy từ 3 giờ chuẩn bị bữa sáng, xong lại chuẩn bị bữa trưa, chợp mắt 1 tiếng lại làm tiếp bữa tối. Cỡ 350 người cách ly, cả ngày khoảng hơn 1.000 phần ăn. Đều đặn ngày nào cũng như ngày nào.

“Hôm các chị đến, bọn em phải khiêng giường đến 5 giờ sáng, làm gì có sẵn đâu. Nhưng mà thế này vẫn nhàn hơn bị điều động. Mọi người ở đây đông lại càng vui chứ doanh trại chả có ai chán chết”, chị Thu Hiền trích nguyên văn lời của một chiến sĩ bộ đội.

Những món ăn giản dị

Nhưng lại rất đảm bảo

Đó là tình quân dân

Tình cảm của những người đồng bào với nhau

Nên dù có đạm bạc nhưng vẫn ấm áp

Và đầy tình quê hương

Hình ảnh những người lính đang chuẩn bị bữa tối

Một anh lính hồn nhiên

Các anh bộ đội nấu ăn cho 350 người cách ly ở Trung đoàn pháo binh 58 – ảnh: Thu Hiền

Đến Trung đoàn pháo binh 58 hôm 27.2 vừa qua sau khi trở về từ Hàn Quốc, chị Thu Hiền đã cảm mến các anh bộ đội nơi đây vì sự thân thiện và tận tâm với người cách ly.

Đến doanh trại quân đội Trung đoàn pháo binh 58, thấy cán bộ thân thiện đón đoàn chào hỏi bà con, giải thích những điều cần thiết và cung cấp nhu yếu phẩm (bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt…). Có thêm bánh mì cho ai đang đói. Nếu có nhu cầu ăn cháo hay mì gói thì cán bộ phục vụ tận giường. Có nước nóng để tắm. Cơm ngày 3 bữa do nhà nước bảo trợ. Phòng ở tập trung 20-30 giường/phòng. Người dân có nhu cầu mua đồ có thể ghi lại mai anh em đi mua. Nói chung là phục vụ chu đáo tận răng.

Mình hỏi: Anh ơi, em không có tiền Việt thì phải làm sao?

Cán bộ: Các chị yên tâm, bọn em có cả đổi tiền và mua sim đіện thoại hộ mọi người”   

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 10552
  1. Hà Tĩnh triệu tập 26 đối tượng đăng tin sai về dịch Covid – 19
  2. WHO công bố: COVID-19 là đại dịch, các nước không được khoanh tay
  3. 2 nhân viên sân golf Phượng Hoàng (Lương Sơn) âm tính với SARS – CoV - 2
  4. Đồng Tháp: Thêm đối tượng tung tin giả về virus SARS-CoV-2 đối mặt án phạt
  5. Đến trường trong mùa dịch Covid-19
  6. Lý Sơn tạm dừng đón khách du lịch nước ngoài
  7. Thăm chiến sĩ mới mùa dịch bệnh Covid-19
  8. Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3: Cô gái được... gỡ lệnh cách ly
  9. Quảng Nam họp khẩn, cách ly 40 du khách, cho toàn bộ học sinh Hội An nghỉ học
  10. Sức khỏe 235 người được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh An Giang ổn định
  11. Ảnh: Quân đội triển khai tiêu độc khử trùng khu vực có ca COVID-19 thứ 17
  12. Ca dương tính nCoV thứ 17 tại Việt Nam
  13. Nóng: Hà Nội có ca dương tính với Covid-19 đầu tiên
  14. Hà Nội họp khẩn về dịch Covid-19 lúc 22 giờ đêm
  15. Nữ du học sinh về từ Hàn Quốc bị sốt, cách ly tại Cần Thơ âm tính Covid-19
  16. Cần Thơ: 3 người sốt, ho về từ vùng dịch đang chờ xét nghiệm
  17. Kiểm tra tình hình thông quan tại cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng
  18. Sân bay Cần Thơ tạm ngừng tiếp nhận chuyến bay từ Hàn Quốc
  19. Gần 500 khách Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam thông qua nước trung gian, TP.HCM lo ngại tiềm ẩn Covid-19
  20. TP Hồ Chí Minh: Có thể sẽ cách ly một quận để chống dịch Covid-19
  21. Thái Nguyên: 181 người đủ điều kiện rời khu cách ly tập trung
  22. 4 người Hàn trốn khai báo lưu trú tại Đà Nẵng
Video và Bài nổi bật