Tin liên quan
“Phần buồng lái (từ bức ảnh) cho thấy có vết đạn, cả những lỗ đạn đi ra và đi vào… tròn và rõ ràng, có thể là từ đạn 30 li”, Haisenko nói. Qua đó, ông bác bỏ giả thuyết máy bay bị tên lửa bắn rơi.
Nga trước đó nói họ có bằng chứng cho thấy một máy bay Su-25 của Ukraine đã bay gần MH17 ngay trước khi thảm kịch xảy ra.
Tuyên bố của Haisenko được đưa ra trên trang mạng globalresearch.ca, dẫn từ một nghiên cứu của ông do Bộ quốc phòng Nga bảo trợ. Nghiên cứu cũng dẫn lời Michael Bociurkiw, một quan sát viên của Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) nói trên báo The Wall Street Journal ngày 31-7 rằng trên xác máy bay có những “dấu vết sắc, gần như là các lỗ đạn súng máy”.
Ngoài ra, Haisenko còn cho biết một đoạn băng của BBC tiếng Nga ngày 23-7, sau đó đã bị xóa, dẫn lời các nhân chứng nói họ nhìn thấy một máy bay quân sự bay ngay dưới MH17 trước khi có “hai tiếng nổ lớn” trên không trung.