Đau xót trước th‌i th‌ể những đứa trẻ gãy nát ngón tay vì cố tìm lối thoát

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hầu hết các th‌i th‌ể trẻ em được tìm thấy trong 2 ngày qua trong vụ chìm phà Sewol đều bị gãy các ngón tay. Điều đó cho thấy nạn nhân đã cố gắng tuyệt vọng để tìm lối thoát trước khi bị nhấn chìm.
Đau xót trước th‌i th‌ể những đứa trẻ gãy nát ngón tay vì cố tìm lối thoát
Số nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol đã lên đến hơn 150 người.

Các thợ lặn Hàn Quốc ngày 23/4 vẫn cố gắng tìm kiếm th‌i th‌ể các nạn nhân mắc kẹt bên trong cabin và hành lang của chiếc phà chìm. Hiện tại, con số nạn nhân t‌ử von‌g đã lên tới hơn 150 người.

Hầu hết nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng này đều là học sinh trung học. Khi chiếc phà bị nghiêng, các em đã được thủy thủ đoàn yêu cầu ở nguyên vị trí để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, chính điều đó đã khiến các em học sinh bị mắc kẹt và không thể thoát ra.

Trong 2 ngày qua, hầu hết các thi thể trẻ em được tìm thấy đều bị gãy các ngón tay. Điều đó cho thấy những đứa trẻ đã cố gắng điên cuồng trong tuyệt vọng để leo lên phía trên với hy vọng tìm lối thoát trước khi bị nhấn chìm, truyền thông Hàn Quốc cho hay.

Việc tìm kiếm xác những nạn nhân còn mắc kẹt cũng gặp nhiều khó khăn khi thợ lặn chỉ có thể quan sát trong khoảng cách gần khoảng 10 cm. Họ chủ yếu dùng chính tay mình mò mẫm trong bóng tối để cảm nhận và xác định vị trí th‌i th‌ể nạn nhân.

"Chúng tôi đã được huấn luyện trong những điều kiện chiến đấu nhưng thật khó mà giữ được dũng khí khi nhìn thấy những th‌i th‌ể trong làn nước tối tăm", Hwang Dae-sik, một thợ lặn, cho biết.

Trong khi đó, đám tang của 25 học sinh đã được tổ chức gần Thủ đô Seoul. Các công tố viên điều tra thảm họa hiện sau đó đã lục soát nhà của ông Yoo Byung-un, người đứng đầu công ty Chonghaejin Marine Co, công ty quản lý chiếc phà Sewol. Họ cũng lục soát nhà con trai của ông Yoo vì nghi ngờ có liên quan.

Tài chính của Chonghaejin và cơ cấu tổ chức phức tạp của nó đang trở thành tâm điểm chú ý những ngày gần đây. Ông Yoo cũng từng phải ngồi tù 4 năm vì tội lừa đảo vào những năm 1990.

Chiếc phà Sewol bị chìm vào ngày 16/4 trong khi đang chạy từ cảng Incheon, gần Seoul, để ra đảo Jeju. Trong số 476 hành khách trên phà lúc đó có 339 trẻ em và giáo viên của một trường trung học đang đi dã ngoại. Chỉ có 174 người được cứu sống sau khi phà Sewol gặp nạn. Những người mất tích còn lại được cho là khó có khả năng sống sót.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5382
  1. Công ty vận hành Sewol từng phớt lờ cảnh báo về phà
  2. Người thân hành khách MH370 giam giữ nhân viên Malaysia Airlines
  3. Vụ chìm phà Sewol: số người thiệt mạng đã lên đến 185
  4. Hàn Quốc thừa nhận trao nhầm thi thể nạn nhân đắm phà
  5. Nam sinh gọi cấp cứu từ phà Sewol có thể được phong liệt sĩ
  6. Vụ chìm tàu Sewol: Thi thể 48 nữ sinh trong 1 phòng
  7. Thân nhân hành khách MH370 cắm trại gần ĐSQ Malaysia
  8. Vụ chìm tàu Hàn Quốc: 3 quan chức bị bắt ngồi ngoài bờ biển
  9. Tìm thấy thi thể con trai cô dâu Việt mất tích trên phà Sewol
  10. Phà Sewol: Tang thương trong ngày đầu đến trường
  11. Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo 2 tàu Triều Tiên xâm phạm hải phận
  12. Cụ ông suy sụp khi vợ mất tích
  13. Vụ đắm phà Sewol: Dốc toàn lực tìm hơn 100 người mất tích
  14. Thuyền viên phà Sewol nói được ra lệnh bỏ phà
  15. Nguy hiểm sức khỏe rình rập các thợ lặn Hàn Quốc
  16. Người nhà nạn nhân tàu đắm ở Hàn Quốc nhận nhầm thi thể
  17. Đau đớn cảnh hai thi thể học sinh được buộc vào nhau bằng dây phao cứu sinh
  18. Người Hàn Quốc nuôi hy vọng bằng dải ruy băng vàng
  19. Số người chết trong thảm họa chìm phà Sewol tăng lên 171
  20. Ám ảnh đeo bám người sống sót trong vụ chìm phà
  21. Hàn Quốc điều tra những đồn thổi về vụ chìm phà Sewol
  22. Hàn Quốc điều tra 10 doanh nghiệp liên quan tới công ty điều hành phà Sewol
Video và Bài nổi bật