Đá tá Trung Quốc cổ vũ lập vùng phòng không Biển

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một Đại tá Trung Quốc nhấn mạnh, thiết lập một Khu vực Nhận dạng trên không thứ 2 trên Biển Đông vào thời điểm này là vì lợi ích lâu dài của Trung Quốc.
Đá tá Trung Quốc cổ vũ lập vùng phòng không Biển
Các Khu vực Nhận dạng Phòng không chồng chéo tại khu vực Đông Bắc Á.
Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, Đại tá Li Jie thuộc Học viện Quân sự Hải quân của Quân đội Trung Quốc cho rằng, những nhận định của một sĩ quan tình báo cấp cao của Mỹ về ý định của Bắc Kinh để công bố một Khu vực Nhận dạng Phòng không thứ 2 (ADIZ) trên Biển Đông là nhằm mục đích đón đầu, ngăn chặn trước khả năng nước này làm như vậy.
Trung Quốc vừa lập ADIZ đầu tiên của họ tại Biển Hoa Đông cuối năm ngoái, bao gồm quần đảo tranh chấp với Nhật Bản, Điếu Ngư/Senkaku. Động thái này dấy lên sự phản đối gay gắt và quyết liệt từ Mỹ, Nhật, Hàn và nhiều chính phủ khác. Đồng thời, nó cũng dấy lên quan ngại, sau ADIZ ở Biển Hoa Đông, Bắc Kinh sẽ tuyên bố một ADIZ khác ở Biển Đông.
Trước đó, Đại tá Hải quân James Fanell, người đứng đầu các hoạt động tình báo và thông tin của Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ trong một tuyên bố cho rằng, Bắc Kinh sẽ đơn phương thiết lập ADIZ thứ 2 trên Biển Đông vào năm 2015. Đặc biệt, tuyên bố trên được đưa ra vào đúng thời điểm khi Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Ray Odierno đến thăm Bắc Kinh.
Đại tá Trung Quốc Li Jie cáo buộc, những bình luận của Đại tá Mỹ James Fanell rất khôn khéo và có tính toán sẵn.
“Đây là chiến lược ngoại giao điển hình của Mỹ. Washington đang rất bận tâm về căng thẳng ngày càng gia tăng tại Biển Đông vì nó liên quan đến lợi ích của họ tại đây. Việc thành lập một ADIZ trên Biển Đông sẽ khiến Mỹ giận dữ nhưng rất quan trọng đối với các lợi ích lâu dài của Trung Quốc”, ông Li nhấn mạnh.
Song theo ông Li, hiện nay vẫn còn quá sớm để tuyên bố về thời điểm Trung Quốc công bố ADIZ Biển Đông. Trong khi đó, các chuyên gia quan hệ quốc tế nhận định, Trung Quốc dường như không có ý định khiến các nước láng giềng phẫn nộ hơn nữa bởi một AIDZ khác.
Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5102
  1. Philippines phản đối Trung Quốc tấn công ngư dân
  2. Đại sứ Mỹ tại Philippines: Biển Đông không có cái gọi là đường 9 đoạn
  3. Mỹ phớt lờ cảnh báo của Trung Quốc ở Biển Đông
  4. Philippines đưa quân tới Scarborough đối phó Trung Quốc?
  5. Quân Mỹ đã bí mật lập căn cứ ở Philippines chuyên theo dõi TQ?
  6. Trung Quốc sử dụng vòi rồng tấn công ngư dân Philippines?
  7. Ứng viên Thủ tướng Ấn Độ: Tư duy bành trướng của TQ không ai chấp nhận
  8. Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản
  9. Mỹ và bài toán khó: Một TTP nói ‘không’ với Trung Quốc
  10. Nhật Bản xóa bỏ hoàn toàn khái niệm hữu hảo với Trung Quốc
  11. Nhật bắt 10 thủy thủ Trung Quốc
  12. TQ diễn tập ‘chiến tranh chớp nhoáng’ với Nhật?
  13. Vùng phòng không ở Biển Đông ‘quan trọng với Trung Quốc về lâu dài’
  14. Mỹ giảm nhẹ đánh giá Trung Quốc chuẩn bị chiến tranh với Nhật Bản
  15. Tướng TQ ‘giải mã’ bất đồng quan điểm của Mỹ về ADIZ ở biển Đông
  16. Đại tá hải quân Trung Quốc bình luận về ADIZ ở Biển Đông
  17. Chủ tịch Trung Quốc hạ lệnh sẵn sàng chiến tranh với Nhật?
  18. Biển Đông: Hơn 1 tháng, 7 lần dậy sóng
  19. Australia ủng hộ Quy tắc Ứng xử Biển Đông
  20. ‘Trung Quốc đã sẵn sàng chiến tranh chớp nhoáng với Nhật Bản’
  21. Philippines: Hải quân sẽ bảo vệ ngư dân nếu TQ khủng bố, đe dọa
Video và Bài nổi bật