Đây là kết quả cuộc nghiên cứu mới được các trường đại học Greenwich, Ulster và Liverpool của Anh vừa công bố ngày hôm qua.
Nghiên cứu cũng cho thấy rằng có hơn một nửa số người sử dụng hai toà nhà chọc trời này đã cố lưu lại để hoàn thành nốt công việc trước khi sơ tán, sau khi xảy ra cuộc tấn công khủng bố của Al-Qaeda tròn 7 năm trước đây.
Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 271 người sống sót trong các vụ tấn công 11/9/2001 và các kê khai của họ tổng cộng dài hơn 6.000 trang - gồm những chi tiết sẽ được đưa vào một cơ sở dữ liệu có thể được dùng rộng rãi khắp thế giới để cải thiện mức độ an toàn trong các toà nhà cực cao tầng.
Dùng máy tính mô phỏng, họ cho thấy rằng nếu cả hai toà tháp đôi đủ người đăng ký sử dụng - với mỗi toà khoảng 25.000 người, chứ không phải là 8.000 người, thì 7.592 người có thể đã chết trong Toà tháp phía Bắc vào ngày định mệnh này. Số người gánh chịu bất hạnh trong toà nhà này là 1.462 người.
Đặc biệt, nghiên cứu chứng minh rằng những người cố sơ tán khỏi hai toà tháp bằng thang bộ chậm hơn dự đoán vì tắc lối vào cầu thang, chứ không phải là họ quá béo như suy nghĩ trước đây.