Đề nghị truy tố hai CSGT nhận hối lộ

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công an TP. Mỹ Tho vừa chuyển hồ sơ đến viện Kiểm sát nhân dân (KSND) TP. Mỹ Tho đề nghị truy tố hai cảnh sát giao thông (CSGT) với các tội danh nhận hối lộ, lừa đảo
Đề nghị truy tố hai CSGT nhận hối lộ
cảnh sát giao thông đang biên phạt người đi đường

Thượng tá Lưu Văn Bình, Trưởng công an TP. Mỹ Tho, vừa ký quyết định chuyển hồ sơ vụ án đến viện KSND TP. Mỹ Tho đề nghị truy tố nguyên Trung sĩ CSGT Nguyễn Văn Huy, 23 tuổi, cán bộ đội tuần tra xử lý Phòng CSGT Công an Tiền Giang về tội “nhận hối lộ, hủy hoại tài liệu cơ quan Nhà nước và lừa đảo”; Phạm Minh Thuận, 22 tuổi, nhân viên hợp đồng Đội tham mưu tổng hợp Phòng CSGT về tội “làm môi giới hối lộ và lừa đảo”. Công an TP. Mỹ Tho cũng đề nghị truy tố Trần Vinh Quang, (ngụ phường 4, TP. Mỹ Tho ) tội “làm môi giới hối lộ và lừa đảo”.

Theo kết luận điều tra, ngày 13/4, hai anh Trần Thanh Phú và Trần Tài Đức (ngụ huyện Gò Công Tây, Tiền Giang) bị CSGT Công an Tiền Giang lập biên bản vi phạm do điều khiển ôtô tải ben 63L-8427 lưu thông ngược chiều trên quốc lộ 1A. Trong lúc xử lý vi phạm, CSGT còn phát hiện thêm xe này có cơi nới thùng.

Theo qui định, anh Phú (chủ xe) bị phạt 4,4 triệu đồng đối với hai lỗi vi phạm nói trên, đồng thời, anh Đức (lái xe) còn bị “bấm lỗ” giấy phép lái xe và giam xe 30 ngày.
Khoảng 14g ngày 16/4, anh Phú đến Phòng CSGT để đóng tiền phạt và xin miễn đánh dấu giấy phép lái xe nhưng không được chấp thuận. Lúc này, Trần Quang Vinh cũng đến Phòng CSGT lấy quyết định xử phạt cho người quen và tình cờ làm quen với anh Phú. Biết anh Phú đang gặp rắc rối, Vinh hứa sẽ nhờ người quen ở Phòng CSGT lấy lại hồ sơ xe của anh Phú. Vinh gọi điện thoại cho Phạm Minh Thuận nhờ lo việc này.
Khoảng 17 giờ cùng ngày, Thuận gặp Trung sĩ Nguyễn Văn Huy tại nhà ăn tập thể Phòng CSGT để đặt vấn đề thực hiện phi vụ trên bằng cách lấy cắp hồ sơ xe của anh Phú. Huy đồng ý và ra giá 6 triệu đồng. Tuy nhiên Thuận lại thông báo cho Vinh yêu cầu anh Phú phải chuẩn bị 10 triệu đồng để đưa cho Huy. Anh Phú đã đưa trước 1,5 triệu đồng làm tin.

Sau đó, khoảng 10g ngày 17/4, Huy đã đánh cắp hồ sơ vi phạm của anh Phú đang được lưu giữ tại đội tuần tra xử lý gồm: giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe và sổ kiểm định đem bỏ vào hộc bàn làm việc của mình. Để đồng nghiệp không phát hiện hồ sơ bị đánh cắp, Huy còn lấy biên bản vi phạm của anh Phú bị CSGT đã lập trước đó đem đốt phi tang. 20 giờ cùng ngày Huy đưa toàn bộ hồ sơ này cho Thuận. Thuận đưa cho Vinh và sau đó Vinh giao lại anh Phú. Sau khi nhận giấy tờ xe từ Thuận, Vinh đã đưa cho anh Phú và nhận thêm 8,5 triệu đồng như đã thỏa thuận.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật