Các bị cáo: Lương Văn Hải nhận mức án 36 tháng tù giam, Nguyễn Văn Dương 12 tháng tù giam, Phạm Văn Lâm 8 tháng 24 ngày tù giam, còn Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Đình Tình bị phạt 11 tháng tù cho hưởng án treo; Chu Huy Núi 9 tháng 5 ngày tù giam, Phạm Văn Toản nhận mức án 9 tháng tù treo về tội chống người thi hành công vụ.
Chu Văn Điệp, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Văn Huy, Bùi Đức Hoàn bị tuyên phạt mức án từ 16-21 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích; Phan Đăng Bảo Sáng, Phan Đăng Ba Duy nhận mức án 5-6 tháng tù treo về tội gây rối trật tự công cộng.
Ngay lập tức, thượng tá Nguyễn Đăng Việt - Phó trưởng Công an huyện cùng với 4 đồng chí khác điều khiển xe ô tô xuống hỗ trợ. Khi xe đi được một đoạn, thượng tá Việt nhìn thấy một tốp nam thanh niên điều khiển xe máy đèo hai đèo ba, tay giơ kiếm, tuýp nước rồi hò hét, lạng lách đánh võng theo hướng ngược lại.
Một mặt đồng chí Việt chỉ đạo xe quay lại đi theo nhóm thanh niên này, mặt khác liên lạc với 4 đồng chí đi thực hiện nhiệm vụ tiếp tục bám theo đoàn đám cưới. Do đám cưới đông lộn xộn, sợ sự việc manh động xảy ra, tổ công tác vẫn âm thầm báo theo và chờ lúc tốp thanh niên trên đi cách xa nhau sẽ áp sát chặn xử lý từng trường hợp.
Khi thời cơ thuận lợi, xe ô tô của tổ công tác chặn chiếc xe máy chở 3 đi sau cùng, người ngồi giữa cầm kiếm còn người ngồi phía sau cầm tuýp sắt. Bất ngờ chúng rút kiếm tấn công lại, buộc thượng tá Việt phải dùng dùi cui đánh rơi hung khí của chúng xuống đất, đồng thời các đồng chí đi cùng lao vào quật ngã đối tượng.
Tốp thanh niên đi trước biết đồng bọn đang bị Công an xử lý nên đồng lọat quay lại, cùng lúc đó đám cưới cũng đi chầm tới nên tình hình trở nên hỗn loạn. Bọn chúng dùng dao, tuýp và lặt đá bên đường tấn công loạn xạ, trong đó đồng chí Hạnh bị Nguyễn Văn Dương chém trúng một nhát vào lưng, thượng tá Việt bị Lương Văn Hải dùng ném đá gãy xương quai hàm. Do lực lượng mỏng, tổ công tác buộc phải rút lui và đưa hai đồng chí bị thương vào viện cấp cứu.