Dân chịu hết nổi với úng ngập, đường hư

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 24-12 đã diễn ra phiên chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng. Các đại biểu đã nêu hơn 50 câu hỏi, nhiều nhất là về những bất cập trong quy hoạch gây úng ngập nhiều khu dân cư, đường sá xuống cấp quá nặng và kéo dài không được sửa chữa, khắc phục.
Dân chịu hết nổi với úng ngập, đường hư
Ngập úng đang trở thành nỗi bức xúc của nhiều khu dân cư ở TP Đà Nẵng. Trong ảnh: cảnh ngập úng trên đường Lý Thái Tổ, TP Đà Nẵng trong mùa mưa 2009 vừa

Đại biểu Đỗ Thị Kim Lĩnh (Q.Cẩm Lệ) phản ảnh: “Bao nhiêu năm nay khu dân cư Khe Cạn (phường Hòa An, Q.Cẩm Lệ) bị ngập úng triền miên. Hễ mưa to kéo dài vài giờ là nước ngập lên nóc nhà khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Chính quyền TP đã biết chuyện này từ kỳ họp thứ 9 vậy mà đến nay (kỳ họp thứ 15)  vẫn y như cũ”.

Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn giải trình đó là do khu dân cư này trước kia có ống thoát nước nhưng nhỏ quá nên mặc dù đã cho khơi thông nước vẫn không thoát kịp. Hiện sở đã lập phương án xây dựng lại toàn bộ hệ thống thoát nước úng triển khai trong năm 2010 và sẽ hoàn tất trước kỳ họp thứ 16.

Đối với việc trước đây người dân nợ tiền mua đất tái định cư và bị quy thành nợ vàng, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh  cho rằng: “TP đã có các chính sách hỗ trợ người dân như kéo dài thời gian trả nợ từ 10 năm lên 15 năm (trong đó năm năm tiếp theo được giảm mỗi năm 2%), nợ 10 lượng vàng thì giảm chỉ cần trả 6 lượng…”.

Theo đại biểu Thái Thanh Hùng: “Quy hoạch dự án mà chỉ biết san lấp lấy mặt bằng bố trí tái định cư mà không tính đến chuyện thoát nước mưa”. Do đó, khi mưa lớn đã khiến các khu dân cư Mân Lập Đông 1, Mân Lập Đông 3 (phường Mân Thái, Q.Sơn Trà) và hơn 30 hộ dân ở sát bệnh viện ung thư (Q.Liên Chiểu) bị ngập úng.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn trả lời: “Ngập úng là do không khớp nối được quy hoạch, hiện Sở Xây dựng đang lập phương án thoát nước cho các khu vực này. Riêng khu vực bệnh viện ung thư còn liên quan đến dự án thoát nước của sông Phú Lộc. Tuy vậy, chúng tôi sẽ sớm giải quyết vấn đề này”.

Ông Hùng cho rằng: “Người dân đã chịu hết nổi chuyện ngập úng rồi, do vậy cần phải làm dứt điểm, không hứa nữa”. Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Bá Thanh nhắc nhở Sở Xây dựng cần phải làm ngay việc quy hoạch di dân đi nơi khác để đảm bảo cuộc sống của họ. Ông Thanh nhấn mạnh: “Không nên hứa nếu không làm được, đừng để dân phiền lòng vì những lời hứa kéo dài”.

Về chất vấn, kiến nghị tình trạng đường hư hỏng nặng ở phía bắc Đà Nẵng, giám đốc Sở GTVT Đặng Việt Dũng giải thích: trong năm qua nhiều tuyến đường phía bắc thu‌ộc đị‌a bàn Q.Liên Chiểu đã được đầu tư xây dựng bằng nguồn ngân sách TP, riêng hai tuyến đường nói trên do ngân sách hạn hẹp nên chưa làm được.

Ngay sau đó, ông Nguyễn Bá Thanh đã yêu cầu Q.Liên Chiểu làm ngay kiến nghị, trình lãnh đạo TP xem xét đầu tư đường Nguyễn Chánh bằng 100% vốn ngân sách trong năm 2010. Đối với đường Nguyễn Tất Thành bị hư hỏng nặng trong đợt bão số 9 nhưng đến nay chưa được khắc phục, ông Đặng Việt Dũng giải trình:  đường Nguyễn Tất Thành do bị xâm thực nặng lại gặp bão lớn nên nhiều đoạn kè bêtông không chịu nổi. Còn về chất lượng công trình thì ông Dũng cho biết sở đã báo cáo với lãnh đạo TP.

Nhiều đại biểu HĐND TP  lẫn cử tri theo dõi phiên chất vấn qua truyền hình đã tỏ ra không hài lòng với trả lời chất vấn này của ông giám đốc Sở GTVT. Ông Nguyễn Bá Thanh thừa nhận trong năm 2009 kinh tế TP Đà Nẵng có tăng trưởng nhưng nhiều điểm ô nhiễm vẫn chưa giải quyết rốt ráo, nhiều nơi dân vẫn còn kêu ca. Do đó, theo ông Thanh: “Năm 2010, TP cần làm tốt công tác giải tỏa đền bù, tái định cư, chăm lo an sinh xã hội và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm...”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật