Buýt “dù“ đánh vỡ đầu tài xế buýt thật để giật khách

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cận Tết, hàng loạt xe khách chạy tuyến cố định TP.HCM - Biên Hòa - Vũng Tàu giả danh xe buýt số 11 (Biên Hòa - Vũng Tàu) càng lộng hành khiến tài xế, tiếp viên xe buýt sợ xanh mặt. Không ít vụ tài xế, tiếp viên xe buýt số 11 bị đe dọa, đập vỡ kính xe, bị đánh vỡ đầu chỉ vì dám… bắt khách trước mặt xe buýt “dù’.
Buýt “dù“ đánh vỡ đầu tài xế buýt thật để giật khách
Xe buýt giả biển số Vũng Tàu bị Trung tâm Vận tải hành khách công cộng phát hiện.

Tài xế bị hành hung, khách khiếp vía! 

Ông Nguyễn Văn Nở, Trưởng phòng Điều hành kiểm tra, Trung tâm Vận tải hành khách công cộng Đồng Nai (gọi tắt là trung tâm) cho biết nhiều xe khách chạy tuyến cố định Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến xe miền Đông - Vũng Tàu đã mạo danh tuyến xe buýt 11 (ngã tư Vũng Tàu, Đồng Nai - TP. Vũng Tàu) và tuyến 603 (Bến xe miền Đông, TP.HCM - Nhơn Trạch, Đồng Nai). Điều này không chỉ tăng nguy cơ gây TNGT khi các xe “dù” giành giật khách, chạy luồn lách mà còn gây thiệt hại cho các HTX xe buýt, làm hành khách hoang mang… 

Điểm lại hàng loạt vụ tài xế, tiếp viên xe buýt số 11 bị hành hung bất ngờ mới thấy sự lộng hành, bất chấp pháp luật của đội quân xe buýt “dù” này. 

Theo bản tường trình của anh Kiều Đình Dũng ngày 10/1/2009, tiếp viên xe buýt 11 số 53S-1152 tới HTX VTDL Hiệp Yến trong lúc chờ khách lên xe tại Bà Rịa, anh bị hai thanh niên đi xe máy bất ngờ lao vào đánh đấm túi bụi. Thậm chí khi tài xế can thiệp cũng bị đánh tơi tả rồi kính xe cũng bị đập bể…

Cùng ngày, anh Nguyễn Quyết Chiến, tài xế xe buýt 11 biển số 53S-2151 cũng bị một trận đòn “trên trời rơi xuống” bởi 4-5 thanh niên lạ mặt khi đang chở khách khu vực trung tâm thị xã Bà Rịa. Phải đến khi anh ngã gục trên hầm máy, bọn côn đồ mới chịu dừng lại và bỏ đi… Ngay sau đó, các tài xế xe buýt phát hiện ra những người đánh mình đều là tài xế, lơ xe của các xe buýt giả đã giành khách trước đó. 

Mỗi lần bị hành hung ngay trên xe buýt, tài xế tiếp viên hoang mang sợ hãi còn hành khách cũng một phen hú vía. Theo phòng điều hành bến xe buýt ngã tư Vũng Tàu, chuyện tài xế, tiếp viên tuyến số 11 bị đánh là… bình thường và chưa có biện pháp xử lý triệt để. 

“Mới cách đây 1 tuần, anh B., tài xế tuyến số 11 cũng bị đánh hội đồng ở bãi sau Vũng Tàu chỉ vì bắt khách trước đầu buýt giả. Không ít tài xế, tiếp viên phải nghỉ việc sau khi bị hăm dọa, hành hung” - chị N. bộc bạch. 

Khó xử lý, buýt giả tha hồ lộng hành 

Sau khi lực lượng chức năng các tỉnh Đồng Nai, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuộc xử lý, xe buýt giả chỉ lắng dịu một thời gian và đang bùng phát trở lại thời gian gần đây. 

Chỉ trong 3 ngày từ 9/11/2009-11/11/2009, các nhân viên của phòng điều hành kiểm tra của trung tâm quan sát tại 2 điểm cổng 11 (xã Phước Tân) và trạm thu phí quốc lộ 51 (xã Tam Phước) thuộc huyện Long Thành ghi nhận được tổng cộng 38 xe buýt giả, trên xe gắn các biển số tuyến 11 và 603. Trong đó buýt giả mang biển số Vũng Tàu 21 xe và TP.HCM là 17 xe. 

Xe khách chạy tuyến cố định Bến xe miền Đông - Căn cứ 4 nhưng lại giả xe buýt đón khách ngay trước trạm xe buýt. Ảnh: Trung tâm Vận tải hành khách công cộng Đồng Nai cung cấp.

Đến ngày 24/12, ghi nhận của PV PV đội quân xe buýt giả vẫn hoạt động, bắt khách và giành khách của buýt thật ngang nhiên giữa đường. Trên buýt “dù” không có vé và tiền vé… tùy vào hiểu biết của khách. Chẳng hạn khách đi lần đầu từ ngã tư Vũng Tàu về xã Phước Tân (khoảng 5km) sẽ mất 5.000 đồng - 7.000 đồng/lượt thay vì đúng giá xe buýt 3.000 đồng/lượt. Nếu khách đi toàn tuyến sẽ mất 30.000-45.000 đồng/lượt thay vì đúng giá vé 25.000 đồng/lượt. 

Với những người hay đi xe buýt chỉ cần quan sát sẽ dễ dàng nhận diện loại xe này. Vậy mà nhiều hành khách lên nhầm buýt giả đã tức muốn khóc khi bị kéo xềnh xệch lên xe rồi trả tiền cắt cổ… “Có vị khách ngồi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa ra khỏi trung tâm thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bởi buýt giả cứ chạy lòng vòng đón đầu, chờ khách từ các trạm xe buýt…” - chị D., tiếp viên xe buýt số 11 bức xúc. 

Buýt "dù" đón trả khách tùy tiện thậm chí lôi kéo, giành giật hành khách với buýt thật khiến hành khách sợ... xanh mặt. Ảnh: Trung tâm Vận tải hành khách công cộng Đồng Nai cung cấp.

Việc nhiều xe khách chạy tuyến cố định giả làm xe buýt đón khách không chỉ gây thiệt hại cho các HTX xe buýt số 11, xe buýt chạy trên tuyến quốc lộ 51 mà còn làm hành khách nhiều phen sợ… xanh mặt. 

Tuy nhiên, loại buýt “giả” này hiện rất khó xử lý triệt để bởi không có quy định rõ ràng. Hiện chưa có quy định nào về màu sơn trên xe buýt, xe khách… Trong đó, các xe buýt giả lại sơn màu xanh, treo biển mã số giả tuyến buýt 11, 603 lên kính chắn gió trước và sau xe… để lừa bắt khách dọc đường. 

Khi gặp cơ quan chức năng hoặc CSGT kiểm tra tài xế chỉ cần úp tấm mã số tuyến xuống là vô tư thành… xe hợp đồng nên không thể xử phạt. Nếu bị bắt khi đang đón khách tại trạm xe buýt, buýt giả chỉ có thể phạt lỗi dừng đậu không đúng quy định với mức phạt hành chính nhẹ, không đủ sức răn đe. 

Mới đây, Trung tâm Vận tải hành khách công cộng tỉnh Đồng Nai vừa phải “kêu cứu” lực lượng chức năng như thanh tra Sở GTVT, CSGT đường bộ, Sở GTVT các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM vào cuộc xử lý trước tình xe trạng loại xe này đang bùng phát mạnh dịp Tết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật