Sự việc nói trên xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 20/7 tại trụ sở làm việc HTX dịch vụ điện, nước Phú Thành, xã Hưng Phú (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An). Trong khi đang bàn bạc về lịch bàn giao lưới điện, anh Lê Viết Bằng (cán bộ chi nhánh điện huyện Hưng Nguyên) đại diện đơn vị thầu thi công công trình yêu cầu cắt toàn bộ điện trên địa bàn toàn xã và bàn giao chỉ số công tơ từng hộ.
Tuy nhiên, đại diện phía đơn vị đang quản lý hệ thống điện HTX Phú Thành là anh Phạm Trọng Phụng (SN 1963) - Phó chủ nhiệm HTX - thì đề nghị chỉ nên cắt điện luân phiên để tạo điều kiện cho nhân dân sử dụng điện trong thời điểm nắng nóng.
Được biết, lý do anh Phụng không ký vào biên bản bàn giao là vì phía Chi nhánh điện Hưng Nguyên chỉ đánh giá hệ thống lưới điện của HTX Phú Thành còn 10% giá trị công trình, đồng thời áp giá đền bù theo năm 1995 khiến người dân bị thiệt. Anh Phụng yêu cầu phía chi nhánh điện Hưng Nguyên phải đền bù thỏa đáng cho nhân dân theo giá hiện tại cũng như đánh giá đúng chất lượng công trình.
Sáng nay (23/7), trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Quý - Phụ trách chi nhánh điện Hưng Nguyên - cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chi nhánh điện chúng tôi đã đưa anh Phụng đi khám, mua thuốc và thăm hỏi… Đồng thời, sau khi anh Phụng bình phục chúng tôi tiếp tục làm việc với HTX dịch vụ điện nước Phú Thành về vấn đề điện ở đây”.
Theo người dân cũng như cán bộ HTX dịch vụ điện nước Phú Thành (xã Hưng Phú, huyện Hưng Nguyên), chất lượng mạng lưới điện hiện tại khoảng 45% bao gồm hệ thống cột điện, dây điện 3 pha trên toàn tuyến của xã hơn 5km với gần 300 cột điện và áp giá đền bù thời điểm hiện tại là trên 484 triệu đồng. Trong khi đó, chi nhánh điện Hưng Nguyên đánh giá chất lượng mạng lưới điện ở đây chỉ còn 10% và áp giá theo năm 1995 thì chi phí đền bù chỉ còn khoảng 67 triệu đồng.