Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga X. La-vơ-rốp thăm chính thức Việt Nam

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga X. La-vơ-rốp sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-26/7/2009.
Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga X. La-vơ-rốp thăm chính thức Việt Nam
Ảnh minh họa

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga X. La-vơ-rốp nhằm trao đổi các phương hướng và biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước; trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm.

Dự kiến, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga X. La-vơ-rốp. Trong thời gian ở thăm nước ta, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga sẽ có các cuộc tiếp kiến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; gặp gỡ Hội Hữu nghị Việt - Nga; thăm một số cơ sở kinh tế của Việt Nam...

 Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ ngoại giao Liên bang Nga diễn ra trong bối cảnh tình hình hai nước cũng như quan hệ  giữa hai quốc gia đang có bước phát triển rất tốt đẹp.

Từ năm 2001 đến nay, kinh tế Liên bang Nga tăng trưởng liên tục với tốc độ khá cao, trung bình đạt 6-8%/năm. Nga trở thành một trong 10 nền kinh tế lớn trên thế giới, dự trữ ngoại tệ lớn thứ 3 thế giới (sau Trung Quốc, Nhật Bản). Tuy nhiên từ tháng 9/2008 trở lại đây, kinh tế Nga chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới  và giá dầu giảm mạnh, nên quý IV/2008 kinh tế suy  giảm nhiều, chỉ tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2007. Liên bang Nga đã chuyển giao quyền lực Lãnh đạo thuận lợi. Từ khi lên cầm quyền (tháng 5/2008), Tổng thống Đ. Mét-ve-đép tiếp tục thực hiện đường lối chính trị, kinh tế - xã hội của V. Pu-tin, trong đó tập trung ổn định chính trị, chú trọng các chính sách xã hội, cải cách hệ thống tư pháp, đấu tranh chống tham nhũng, khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy bị khủng hoảng kinh tế- tài chính toàn cầu tác động mạnh, tình hình Nga nhìn chung ổn định.

quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, đặc biệt sau chuyến thăm Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tháng 10/2008 và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tháng 4/2009. Liên bang Nga và Việt Nam đang tích cực triển khai các Thỏa thuận cấp cao đã đạt được. Hai bên đã tiến hành hai cuộc đối thoại chiến lược Ngoại giao, An ninh, Quốc phòng (tháng 11/2008 và tháng 7/2009) cũng như phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, đặc biệt tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng mạnh: năm 2008 đạt 1.641 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Nga là 671 triệu USD và nhập khẩu 970 triệu USD; 3 tháng đầu năm 2009, đạt 331 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Nga là 84,38 triệu USD và nhập khẩu từ Nga vào Việt Nam là 246,58 triệu USD. Hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống giữa hai nước như: an ninh – quốc phòng, khoa học – kỹ thuật và văn hóa – giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh. Phía Nga ngày càng quan tâm hơn đến hợp tác đầu tư với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực Nga có thế mạnh như năng lượng điện, dầu khí, khai thác và chế biến khoáng sản./.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật