Tin liên quan
Trao đổi với phóng viên, đại biểu Dương Trung Quốc cho biết trong thư gửi Chủ tịch Quốc hội, ông đã nhắc lại sự kiện cách đây hơn 1 năm, Trung Quốc đã hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương - 981 xâm phạm chủ quyền VN, lần nay Trung Quốc tiếp tục xây đảo thì liệu việc này có nghiêm trọng hơn?
“Tôi nói cách đây một năm khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Quốc hội đã có tuyên bố, mặc dù kỳ vọng của người dân là nhiều hơn. Lần này Trung Quốc xây đảo, Chủ tịch Quốc hội xem việc này có coi nghiêm trọng hơn việc kia?. Quốc hội phải có phản ứng tương xứng, bày tỏ thái độ rõ ràng”, ông Quốc chia sẻ.
"Đây cũng là mong muốn, chờ đợi của nhiều cử tri. Quốc hội không thể im lặng” - ông Quốc bày tỏ.
Đại biểu Quốc cho rằng Quốc hội nên có một tuyên bố, nội dung của tuyên bố đó có thể thể hiện sự mềm mỏng hay cương quyết. Nhưng nếu Quốc hội im lặng người dân sẽ không hiểu, vì đại biểu Quốc hội là đại diện cho nhân dân, phải thay mặt nhân dân thể hiện thái độ trước việc chủ quyền biển đảo bị Trung Quốc xâm phạm. “Lịch sử sẽ ghi lại và thế hệ sau có quyền lên án nếu chúng ta không có thái độ. Chúng ta vẫn cần khôn khéo, cần cảnh giác tránh bị sa lầy. Nhưng không thể im lặng”, đại biểu Quốc nêu quan điểm.
Ông Dương Trung Quốc cũng bày tỏ sự đồng tình với Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nam Định khi đại biểu này đề nghị bổ sung nội dung báo cáo tình hình biển Đông vào chương trình kỳ họp và đã được Chủ tịch Quốc hội tiếp thu, bổ sung. Theo đó ngày 5/6, Quốc hội sẽ có phiên họp kín để nghe báo cáo về vấn đề này.
Trả lời câu hỏi của PV, Người phát ngôn của Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói rằng ông không biết có việc này.
“Như anh nói thì đó là thư riêng của đại biểu gửi cho Chủ tịch Quốc hội, tức là thư riêng của người này gửi cho người kia, tôi không phải là người nhận nên chưa biết nội dung và không có ý kiến gì.
Còn việc Quốc hội có phản ứng gì không thì phải sau khi Quốc hội nghe báo cáo về vấn đề này vào chiều mai (5-6) xem thế nào đã” - ông Phúc nói.
Trước đó, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã ra thông cáo báo chí về việc Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Thông cáo cho hay, Quốc hội khẳng định việc Trung Quốc đặt giàn khoan trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam; vi phạm luật pháp quốc tế nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982; vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC); trái với thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc. Tình hình biển Đông căng thẳng, hòa bình và an ninh đang bị đe dọa…
//
Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông như thế nào