Trước đó, Đuma quốc gia Nga và Hội đồng Liên bang thông qua đạo luật này vào các ngày 27/3 và 1/4.
Như vậy, ngoài các ngày lễ quốc gia chính thức, hàng năm Nga còn có tám ngày kỷ niệm, gồm 25/1 – Ngày Sinh viên Nga, 12/4 - Ngày Vũ trụ, 22/6 - Ngày Ký ức & Đau thương (hay còn gọi là ngày bắt đầu cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại), 29/6 - Ngày Du kích & Hoạt động Bí mật, 3/9 - Ngày Đoàn kết chống khủng bố, 7/11 - Ngày Cách mạng Tháng Mười năm 1917, 9/12 - Ngày Anh hùng Tổ quốc, 12/12 - Ngày Hiến pháp.
Ngày 16/12/2004, Đuma quốc gia Nga thông qua quyết định áp dụng Ngày Hòa giải & Hòa hợp (4/11) thay cho Ngày Cách mạng Tháng Mười (7/11). Ngày Hòa giải & Hòa hợp được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2005, hiện vẫn là một trong những ngày lễ chính thức của Nga.