Bắc Triều Tiên đề xuất hội đàm với Hàn Quốc

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 18/4, nhật báo Hankyoreh của Hàn Quốc đưa tin, CHDCND Triều Tiên đã đề xuất tổ chức hội đàm với các quan chức Hàn Quốc vào thứ Ba tới tại thành phố biên giới Kaesong.
Bắc Triều Tiên đề xuất hội đàm với Hàn Quốc
Công nhân Hàn Quốc trong một nhà máy tại Khu Công nghiệp Kaesong (Ảnh: AFP)

Nhật báo này cho hay, Bắc Triều Tiên đã đưa ra đề nghị này với quan chức Hàn Quốc thông qua một bức thông điệp được gửi vào ngày 17/4.

Trong bức thông điệp này, Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ thông báo về các “vấn đề quan trọng” tới Hàn Quốc tại cuộc tiếp xúc liên Triều nhưng từ chối đưa ra thêm bất cứ thông tin chi tiết nào.

Đề nghị này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng đang lên cao trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa vào đầu tháng 4 bất chấp những cảnh báo từ phía Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Tuy nhiên, các nhà phân tích nhận định rằng, Bắc Triều Tiên có khả năng đe doạ Hàn Quốc rằng Khu Công nghiệp Kaesong và mối quan hệ liên Triều có thể bị hủy bỏ nếu Seoul tham gia vào sáng kiến an ninh chống phổ biến hạt nhân do Mỹ đi đầu.

“Bình Nhưỡng đã đề xuất một cuộc tiếp xúc liên Triều, thảo luận về Khu công nghiệp Kaesong vào sáng thứ 3 tới”, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Kim Ho-Nyoun phát biểu với các phóng viên.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc - cơ quan phụ trách việc xem xét các mối quan hệ với Bình Nhưỡng - đã tổ chức nhiều cuộc họp của các quan chức cấp cao do Bộ trưởng Bộ Thống nhất, ông Hyun In-Taek chủ trì.

Hoạt động của Khu Công nghiệp Kaesong - được mở cửa năm 2005 như là minh chứng cho sự hoà giải giữa hai bên - đã bị giáng một đòn mạnh do mối quan hệ căng thẳng giữa hai miền Nam, Bắc Triều Tiên kể từ sau khi chính phủ bảo thủ của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak lên nắm quyền vào tháng 2 năm ngoái.

Tháng 12/2008, Bình Nhưỡng đã ra lệnh giới hạn đi lại qua vùng biên giới giữa 2 bên và trục xuất các nhà quản lý Hàn Quốc khỏi Khu Công nghiệp Kaesong ở phía bắc biên giới.

Ngày 30/3, Bình Nhưỡng đã bắt giữ một công nhân Hàn Quốc tại Kaesong với tội danh lên án chính quyền cộn‌g sả‌n của nước này và thuyết phục một công nhân nữ Bắc Triều Tiên “đào ngũ”.

Cho đến thời điểm hiện tại, Bắc Triều Tiên vẫn từ chối để các đại diện của Seoul tới thăm người đàn ông này tại Kaesong.

Giáo sư Yang Moo-Jin  thuộc viện nghiên cứu Bắc Triều Tiên cho rằng, Bình Nhưỡng sẽ sử dụng cuộc họp này nhằm đưa ra một cảnh báo mới tới Hàn Quốc về việc nước này tham dự tổ chức Sáng kiến an ninh chống phổ biến hạt nhân (PSI).

Trong khi đó, Seoul cho rằng Bình Nhưỡng không có lý do nào để đe doạ nước này thông qua PSI - sáng kiến không nhằm vào một quốc gia cụ thể nào.

Tuy nhiên, Hàn Quốc cũng đã trì hoãn kế hoạch thông báo gia nhập SPI - ban đầu dự tính sẽ được thông báo sau vụ phóng tên lửa gây nhiều tranh cãi của Bắc Triều Tiên ngày 5/4.

Căng thẳng giữa 2 bên vẫn gia tăng sau vụ phóng tên lửa trên - vụ phóng mà Mỹ và các đồng minh cho rằng là vỏ bọc cho cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa.

Ngày 14/4, Bắc Triều Tiên tuyên bố rút khỏi cuộc hội đàm 6 bên về giải trừ vũ khí hạt nhân và sẽ tái khởi động các cơ sở hạt nhân nhằm trả đũa lệnh trừng phạt của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.

Đến 17/4, nước này lại khẳng định, việc bùng nổ cuộc chiến hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên “chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật