Bị Thái Lan “hắt hủi“, Thaksin được chào đón tới Nicaragua

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nicaragua vừa tuyên bố sẽ trao cho cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra một hộ chiếu ngoại giao sau khi ông bị Thái Lan tước bỏ hộ chiếu.
Bị Thái Lan “hắt hủi“, Thaksin được chào đón tới Nicaragua
Bị đuổi khỏi Thái Lan, Thaksin được mời tới Nicaragua.

Chính phủ nước này tuyên bố, Tổng thống Nicaragua là Daniel Ortega vừa yêu cầu Bộ Ngoại giao chỉ định ông Thaksin làm Đại sứ của Nicaragua. Mục đích là kêu gọi ông Thaksin đầu tư nhiều tiền hơn vào nước này.

Tuyên bố trên của Nicargua được đưa ra vào sáng nay (giờ Việt Nam), chỉ vài giờ sau khi chính quyền Thái Lan thông báo hủy hộ chiếu của ông Thaksin với lý do kích động biểu tình, gây rối loại tại Thái Lan.

Sau tuyên bố của Nicaragua, Thái Lan khẳng định không phản đối hành động của Nicaragua và tuyên bố: “Nicaragua có thể cho bất cứ thứ gì họ muốn”. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Thái Lan là Tharit Charungvat cho biết: “Hai nước Thái Lan – Nicaragua có quan hệ ngoại giao nhưng không có hiệp dịnh dẫn độ tội phạm”. Vì vậy, ông Thaksin có thể tới Nicaragua định cư.

Hiện ông Thaksin cùng 13 nhà lãnh đạo phe biểu tình (UDD) bị chính quyền Thái Lan truy bắt với tội danh gây rối trật tự công cộng và tụ tập trái phép.

Tòa án Thái Lan thông báo: “Thaksin và các đồng minh của mình bị buộc tội gây ra các vụ tụ tập trái phép, gây ra B.L và đe dọa hòa bình”. Nếu bị bắt và kết tội, những người này có thể bị án 5 năm tù. Hiện bốn người đầu thú cảnh sát.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật