Truyền hình Nga: Tình báo Mỹ mới là thủ phạm vụ thảm sát Paris

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kênh truyền hình của Nga đã dẫn ra một giả thuyết gây sốc về hung thủ thực sự trong vụ thảm sát toà soạn báo Charlie Hebdo của Pháp ngày 7/1.
Truyền hình Nga: Tình báo Mỹ mới là thủ phạm vụ thảm sát Paris
Nhà phân tích chính trị Alexei Martynov.

Khi đưa tin về vụ xả súng của anh em nhà Kouachi tại toà soạn tạp chí Charlie Hebdo, kênh truyền hình Nga LifeNews đã cho phát đi những bình luận của nhà phân tích chính trị Alexei Martynov, mang tính chỉ trích, cáo buộc Mỹ .

Ông Martynov cho rằng, chính tình báo Mỹ đứng sau vụ thảm sát khiến nước Pháp và cả thế giới chấn động, nhằm phá hoại nỗ lực toàn cầu chống lại chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố Hồi giáo mà Nga đang là quốc gia đi đầu.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng, trong những thập niên, những năm tháng qua, cái gọi là khủ‌ng b‌ố Hồi giáo nằm trong tay một trong những cơ quan tình báo hàng đầu thế giới, cơ quan của Mỹ".

Alexei Martynov là giám đốc viện Nghiên cứu Quốc tế về các Quốc gia mới, mang quan điểm thân Nga.

Ông thường được Nga và các phương tiện truyền thông thân Nga giới thiệu là chuyên gia phân tích chính trị kỳ cựu.

Trong đoạn nói chuyện dài 10 phút, quan điểm của nhà phân tích Martynov được trình bày giống như thể đó là sự thật và đa phần không bị phản bác lại.

Theo ông này, đối với riêng nước Pháp, vụ xả súng là một biện pháp nhằm gây áp lực với Tổng thống Francois Hollande, buộc nước này phải duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga.

Nga cũng là mục tiêu mà hành động mới này của Mỹ nhắm tới, bởi Washington đang muốn ngăn các quốc gia châu Âu "cự tuyệt" mình để liên minh với Moscow.

Chuyên gia này lập luận, xét về tổng thể, Mỹ đang tìm cách tăng thêm nỗi lo sợ khủ‌ng b‌ố của châu Âu, khiến các nhà lãnh đạo tại châu lục này phải phụ thuộc vào Mỹ trong công cuộc chống khủ‌ng b‌ố, nhằm củng cố bá quyền của mình ở đó.

Ông ám chỉ rằng, Mỹ sẽ làm điều này bằng mọi giá.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Obama cũng đang bị chỉ trích vì ở nhà xem một trận bóng đá trên truyền hình, thay vì tham gia tuần hành cùng hơn 40 nhà lãnh đạo thế giới tại Paris ngày 11/1, tưởng niệm các nạn nhân vụ khủ‌ng b‌ố.

LifeNews là kênh truyền hình tư nhân của Nga, chính thức lên sóng từ tháng 9/2013. Chủ sở hữu kênh truyền hình này, ông Ashot Gabrelyanov là một người thân Nga, và bản thân kênh LifeNews cũng mang quan điểm ủng hộ Putin.

LifeNews thu hút được một lượng khá lớn khán giả Nga, thậm chí cao hơn hẳn so với một số kênh truyền hình lớn thuộc sở hữu của nhà nước Nga.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6153
  1. Pháp bí mật chôn thủ phạm vụ xả súng ở Paris
  2. Người Do Thái lo sợ sau loạt tấn công ở Pháp
  3. Algeria: Biểu tình phản đối tranh biếm họa của Charlie Hebdo
  4. Niger: Biểu tình phản đối Charlie Hebdo thành bạo loạn, 4 người chết
  5. Pháp bắt 12 nghi phạm liên quan đến tấn công khủng bố ở Paris
  6. Kẻ bắt cóc con tin trong bưu điện gần Paris ra đầu hàng
  7. Sơ tán khẩn cấp một nhà ga ở Paris vì đe dọa đánh bom
  8. Giáo hoàng Francis: ‘Tôi sẽ đấm kẻ dám lăng mạ mẹ’
  9. Ô tô tấn công hất tung nữ cảnh sát ngoài phủ Tổng thống Pháp
  10. Al-Qaeda chi 20.000 USD cho anh em Kouachi để thảm sát báo Pháp
  11. Số báo đặc biệt của Charlie Hebdo được bán trên mạng giá 20.000 USD
  12. Hàng loạt vụ khủng bố ở Paris làm thay đổi chiến lược ngoại giao Pháp
  13. Tôi có là Charlie?
  14. Lo ngại an ninh, người Do Thái rời nước Pháp hàng loạt
  15. Sợ đụng chạm đạo Hồi, NXB Anh cấm viết về heo trong sách giáo khoa
  16. Nữ đồng phạm trong vụ tấn công Paris cực đoan hơn bạn trai
  17. Xuất hiện ảnh mới bên trong tòa soạn Charlie Hebdo
  18. Không khí đau buồn trong tang lễ các cảnh sát hy sinh do khủng bố ở Paris
  19. 5 triệu bản tạp chí Charlie Hebdo được bán hết ngay trong ngày
  20. ‘Nghi phạm thảm sát Charlie Hebdo không có kế hoạch tẩu thoát’
  21. Bị Anonymous đe dọa, tin tặc Hồi giáo mở đợt tấn công lớn
  22. Pháp thông qua kế hoạch tăng cường không kích IS tại Iraq
Video và Bài nổi bật