Nga phóng đại khả năng vũ khí hạt nhân của TQ để thu hút Mỹ?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một chuyên gia quân sự Trung Quốc nói rằng các chuyên gia Nga đang phóng đại khả năng hạt nhân của Trung Quốc để chuyển sự chú ý của Mỹ.
Nga phóng đại khả năng vũ khí hạt nhân của TQ để thu hút Mỹ?
Tên lửa DF-41 của Trung Quốc.

Ông Liu Jiangping, một nhà phân tích quân sự của Trung Quốc phát biểu với Global Times rằng quân đội Trung Quốc vẫn chưa thể có khả năng khởi động một cuộc tấn công hạt nhân chống lại Bắc Mỹ.

Lời phát biểu của ông Liu Jiangping được đưa ra sau khi một số chuyên gia quân sự của Nga và Mỹ bày tỏ lo ngại về tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 và DF-31A của Trung Quốc.

Ông Vasily Kashin của Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ Moscow nói rằng tên lửa DF-31, DF-31A và DF-41 có thể mang lại mối đe dọa vì tất cả chúng đều sử dụng nhiên liệu đẩy rắn. Với tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng như DF-5 lỗi thời, Trung Quốc phải mất hàng giờ để khởi động nhưng với tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn, họ chỉ mất 30 phút là có thể phóng chúng lên không trung.

Một báo cáo của Lầu Năm Góc cũng cho rằng Trung Quốc có ít nhất 10 hệ thống tên lửa DF-31. Trong khi đó, số lượng bệ phóng di động của DF-31 được ước tính khoảng 30. Đồng thời, tên lửa DF-41 hiện đang được phát triển cũng có khả năng tàn phá Hoa Kỳ và các đồng minh ở Tây Thái Bình Dương kể từ khi nó có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân. Lầu Năm Góc cũng cho rằng: Với một ngân sách quốc phòng ngày càng tăng, Trung Quốc đang cố gắng để ảnh hưởng mạnh mẽ hơn với các nước láng giềng.

bình luận về mối lo của các chuyên gia quân sự Nga và Mỹ, ông Liu Jiangping nói với Global Times hôm 8/1 rằng Hoa Kỳ đã phóng đại sức mạnh của Trung Quốc. Trước hết số lượng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc ít hơn nhiều so với Hoa Kỳ. Thứ hai là hầu hết các tên lửa của Trung Quốc không thể được sử dụng để khởi động cuộc tấn công đầu tiên chống lại Bắc Mỹ do tầm bắn của chúng còn hạn chế.

Ông cũng cho rằng Nga đang cố gắng chuyển sự chú ý của Hoa Kỳ đến Trung Quốc thông qua phóng đại khả năng tấn công hạt nhân của quân đội Trung Quốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật