NATO chính thức chấm dứt sứ mệnh ở Afghanistan

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 30/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận rằng Afghanistan vẫn là “nơi nguy hiểm” khi Mỹ và quân đội đồng minh chính thức chấm dứt cuộc chiến 13 năm tại quốc gia châu Á này, đây được coi là một bước đi “mang tính biểu tượng” của Mỹ.
NATO chính thức chấm dứt sứ mệnh ở Afghanistan
Chỉ huy Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế, tướng Mỹ John Campbell

Tổng thống Mỹ Obama nói rằng sau hơn 13 năm, với hơn 2.200 lính Mỹ bị thiệt mạng và tiêu tốn hàng trăm tỷ USD, “hôm nay chúng ta chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ này”.

Chỉ huy Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế, tướng Mỹ John Campbell cũng nhấn mạnh, lực lượng hỗ trợ quốc tế đang tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Afghanistan.

Ông Campbell nói: “ Hôm nay NATO hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu tại Afghanistan, bắt đầu một giai đoạn mới. 13 năm với nhiều thành quả và những hi sinh mất mát. Tuy nhiên chúng ta đã góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng hơn cho mảnh đất bất ổn này”.

Tổng thư kí NATO Jens Stoltenberg thì cho rằng, sứ mệnh của Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế được thực hiện với chi phí lớn nhưng cũng giành được thành công lớn. Nhờ vào việc xóa bỏ thiên đường chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố tại Afghanistan, các nước đã trở nên an toàn hơn.

Những lời có cánh mà các quan chức Mỹ và NATO nói về sứ mệnh 13 năm của mình cũng không thể bác bỏ một thực tế rằng Afghanistan vẫn đang bất ổn, đặc biệt trước thời điểm NATO rút quân. Afghanistan vẫn thường xuyên bị đe dọa bởi các vụ tấn công B.L và khủ‌ng b‌ố.

Riêng trong năm 2014, tổng số thường dân bị thiệt mạng tại Afghanistan đạt mốc 10.000 người và số binh lính Afghanistan bị thiệt mạng cũng lên tới 5.000 người.

Việc Tổng thống Obama thừa nhận, Afghanistan vẫn là một “nơi nguy hiểm” cho thấy cuộc chiến của Mỹ vẫn chưa thể chấm dứt tại Afghanistan.

Khoảng 15.000 lính Mỹ và binh lính các nước đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở lại Afghanistan sẽ chuyển sang sứ mệnh cố vấn, huấn luyện cho các lực lượng bản địa và chống sự nổi dậy của các tay súng Taliban.

Giáo sư Christopher Swift- viện nghiên cứu an ninh quốc gia Mỹ cho rằng, với nhiệm vụ chống lại những tàn dư của Taliban cho thấy Mỹ vẫn chưa thể chấm dứt sứ mệnh chiến đấu của mình. Các lực lượng đặc biệt Mỹ sẽ tiếp tục tham gia vào chiến dịch chống lại những mục tiêu xác định.

Thư kí báo chí của Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cũng khẳng định, nếu các thành viên Taliban đe dọa Mỹ hay đối tác Afghanistan trong một tình huống cụ thể, nước Mỹ có quyền hành động khi cần thiết.

Không chỉ Mỹ mà cộng đồng quốc tế cũng đang tiếp tục ủng hộ quá trình đảm bảo an ninh và phát triển tái thiết Afghanistan. Giới quan sát cho rằng, sự hỗ trợ quốc tế là rất quan trọng.

Tuy nhiên, nếu chính phủ mới ở Afghanistan hoạt động hiệu quả, xóa bỏ tình trạng tham nhũng sẽ giúp cho quốc gia Nam Á này không lặp lại kịch bản bất ổn như I-rắc sau khi quân đội nước ngoài rút quân khỏi đây


Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6095
  1. Mỹ không kích phiến quân Hồi giáo đêm giao thừa
  2. IS dạy các bà mẹ trở thành ‘phương tiện’ đào tạo trẻ em làm khủng bố
  3. Từ chối điều trị cho các tay súng IS, hai bác sỹ bị hành quyết
  4. Pakistan truy bắt giáo sĩ ủng hộ các tay súng vụ thảm sát 132 trẻ em
  5. Chiến binh 14 tuổi tình nguyện đánh bom tự sát để thoát khỏi IS
  6. Syria tấn công IS bằng bom “thùng”, ít nhất 40 người chết
  7. Liên minh do Mỹ đứng đầu đã tốn 1 tỉ USD cho chiến dịch không kích IS
  8. Chỉ huy Taliban giết chết 150 người ở Pakistan ‘đã đền tội’
  9. Pakistan lập Tòa án Quân sự xét xử khủng bố Taliban
  10. IS tấn công bằng tên lửa chứa hóa học ở Iraq
  11. Jordan thề sẽ giải cứu phi công bị phiến quân IS bắt giữ
  12. Pakistan công bố Kế hoạch quốc gia về chống khủng bố
  13. Mỹ bác bỏ thông tin IS bắn rơi máy bay của liên quân
  14. FBI cảnh báo nguy cơ IS tấn công các địa điểm công cộng tại Mỹ
  15. IS tại Syria bắn rơi máy bay chiến đấu, bắt giữ phi công
  16. Thủ lĩnh nhóm vũ trang chặt đầu con tin người Pháp bị tiêu diệt
  17. IS thực sự nguy hiểm hơn những gì phương Tây đã đánh giá
  18. Pakistan đóng cửa sân bay sau báo động đỏ khủng bố
  19. Trong 1 ngày, Mỹ mở 22 cuộc không kích IS tại Syria và Iraq
  20. Nộ lệ tình dục của IS ‘giúp nhau’ tự tử để thoát khỏi hãm hiếp
  21. Pakistan chuẩn bị xử tử 500 tay súng
Video và Bài nổi bật