Tin liên quan
Lần đầu tiên kể từ năm 2011, các hành động của liên quân Mỹ có liên quan trực tiếp đến số lượng dân thường thiệt mạng. Khoảng 10.858 dân thường đã bị giết bởi những kẻ chưa được xác định và nếu tính thêm cả số lượng những binh lính tham chiến bị thiệt mạng thì tổng số có thể vượt quá 47.000 người.
Baghdad đã trở thành thành phố có nhiều dân thường thiệt mạng nhất, với 4.767 người, trong khi tỉnh Anbar có khoảng 3.600 người thiệt mạng, với một nửa trong số đó, 1.748 người, là nạn nhân của các đợt không kích từ Mỹ và đồng minh, IBC cho hay.
Một lượng lớn những người bị IS giết tại tỉnh Salah al-Din và Ninewa cũng đóng góp vào tổng số người thiệt mạng.
Cùng lúc đó, chính phủ Iraq cũng công bố kết quả thống kê của mình về số lượng người thiệt mạng năm 2014, với số lượng gần giống với IBC. Qua đó, trong năm 2014, Iraq có 15.000 người thiệt mạng và cao kỉ lục từ năm 2007 đến nay.
Tổ chức Theo dõi Quyền con người Syria cũng công bố số lượng người thiệt mạng tại Syria vào năm 2014, nơi đang xảy ra cuộc nội chiến và cũng là khu vực hoạt động của tổ chức IS. Qua đó, tổng cộng 33.278 dân thường đã thiệt mạng, bao gồm 3.501 trẻ em và 1.987 phụ nữ, nếu tính thêm cả lực lượng quân tham chiến, số lượng người chết sẽ vào khoảng 76.000 người.