Pakistan công bố Kế hoạch quốc gia về chống khủ‌ng b‌ố

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một kế hoạch chống khủ‌ng b‌ố quốc gia đang được chính phủ Pakistan chuẩn bị trong tuần này giữa bối cảnh Thủ tướng Nawaz Sharif thề diệt trừ tận gốc chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố tại quốc gia Nam Á này sau vụ thảm sát do phiến quân Taliban tiến hành nhằm vào một trường học ở khu vực Tây Bắc.
Pakistan công bố Kế hoạch quốc gia về chống khủ‌ng b‌ố
Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif

Ngày 25.12, các quan chức chính phủ cấp cao đã có cuộc hội đàm về vụ thảm sát theo lời mời của Thủ tướng Nawaz Sharif.

Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã thông báo kế hoạch hành động chống khủ‌ng b‌ố 17 điểm, mà một trong những điểm nổi bật nhất là việc thành lập các tòa án đặc biệt dưới sự điều hành của quân đội nhằm xét xử nhanh những kẻ khủ‌ng b‌ố.

Những tòa án đặc biệt này sẽ hoạt động trong thời gian 2 năm, chỉ chuyên xét xử những kẻ khủ‌ng b‌ố và không được sử dụng vào các mục đích chính trị. Theo Thủ tướng Sharif, vụ thảm sát tại Peshawa đã làm thay đổi Pakistan, buộc đất nước phải đấu tranh chống lại những tư tưởng khủ‌ng b‌ố, làm thất bại chủ nghĩa cực đoan và bè phái.

“Những kẻ khủ‌ng b‌ố hãy nhớ rằng, cuộc sống của chúng chỉ còn được tính bằng ngày. Trên lãnh thổ Pakistan không có chỗ cho những kẻ tấn công vào con em chúng ta, tấn công vào tương lai đất nước. Chúng sẽ phải trả giá đắt vì đã khiến những trẻ em vô tội phải đổ máu. Vụ tấn công đã đặt ra một ranh giới rõ ràng, giữa một bên là những kẻ khủ‌ng b‌ố tàn bạo với một bên là toàn bộ nhân dân Pakistan. Với tư cách là Thủ tướng, tôi có trách nhiệm dẫn dắt cuộc chiến chống khủ‌ng b‌ố này”, Thủ tướng Sharif nói.

Kế hoạch hành động chống khủ‌ng b‌ố này còn bao gồm hàng loạt biện pháp như cắt nguồn viện trợ tài chính cho khủ‌ng b‌ố, ngăn chặn các tổ chức bị cấm hoạt động dưới tên gọi mới, sửa đổi hiến pháp để tạo điều kiện thành lập tòa án quân sự xét xử khủ‌ng b‌ố, cấm tuyên truyền khủ‌ng b‌ố trên các phương tiện truyền thông, phá hủy hệ thống thông tin liên lạc của khủ‌ng b‌ố và cho hồi hương người tị nạn Afghanistan.

Ngoài ra Thủ tướng Sharif cũng thông báo thành lập một lực lượng đặc biệt chống khủ‌ng b‌ố và muốn thực hiện các biện pháp kiểm soát hoạt động của các trường học tôn giáo. Trước đó, Chính phủ Pakistan đã dỡ bỏ quyết định ngừng thi hành án t‌ử hìn‌h được ban bố từ năm 2008 và xử tử 6 đối tượng với tội danh khủ‌ng b‌ố. Theo Bộ Nội vụ Pakistan, trong những tuần tới, nước này sẽ tiến hành xử tử thêm khoảng 500 kẻ khủ‌ng b‌ố.

Sau vụ tấn công tại Peshawa, Thủ tướng Sharif, vốn nhiều lần bị cáo buộc chơi trò 2 mặt với những kẻ cực đoan và hỗ trợ các tổ chức có lợi cho mình đã một lần nữa khẳng định quyết tâm chống khủ‌ng b‌ố và tuyên bố, tại Pakistan không có sự phân biệt giữa “Taliban tốt và Taliban xấu”.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, quyết tâm này sẽ khó mà thành công, nếu không có những chuyển biến đặc biệt. Bởi cũng giống như phần lớn các quốc gia khác, cuộc chiến chống khủ‌ng b‌ố tại Pakistan vẫn chỉ đang dừng ở việc diệt trừ các phần tử khủ‌ng b‌ố mà chưa thể ngăn chặn được tư tưởng khủ‌ng b‌ố, mà đây mới là điều nguy hiểm nhất


Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6095
  1. Mỹ không kích phiến quân Hồi giáo đêm giao thừa
  2. IS dạy các bà mẹ trở thành ‘phương tiện’ đào tạo trẻ em làm khủng bố
  3. NATO chính thức chấm dứt sứ mệnh ở Afghanistan
  4. Từ chối điều trị cho các tay súng IS, hai bác sỹ bị hành quyết
  5. Pakistan truy bắt giáo sĩ ủng hộ các tay súng vụ thảm sát 132 trẻ em
  6. Chiến binh 14 tuổi tình nguyện đánh bom tự sát để thoát khỏi IS
  7. Syria tấn công IS bằng bom “thùng”, ít nhất 40 người chết
  8. Liên minh do Mỹ đứng đầu đã tốn 1 tỉ USD cho chiến dịch không kích IS
  9. Chỉ huy Taliban giết chết 150 người ở Pakistan ‘đã đền tội’
  10. Pakistan lập Tòa án Quân sự xét xử khủng bố Taliban
  11. IS tấn công bằng tên lửa chứa hóa học ở Iraq
  12. Jordan thề sẽ giải cứu phi công bị phiến quân IS bắt giữ
  13. Mỹ bác bỏ thông tin IS bắn rơi máy bay của liên quân
  14. FBI cảnh báo nguy cơ IS tấn công các địa điểm công cộng tại Mỹ
  15. IS tại Syria bắn rơi máy bay chiến đấu, bắt giữ phi công
  16. Thủ lĩnh nhóm vũ trang chặt đầu con tin người Pháp bị tiêu diệt
  17. IS thực sự nguy hiểm hơn những gì phương Tây đã đánh giá
  18. Pakistan đóng cửa sân bay sau báo động đỏ khủng bố
  19. Trong 1 ngày, Mỹ mở 22 cuộc không kích IS tại Syria và Iraq
  20. Nộ lệ tình dục của IS ‘giúp nhau’ tự tử để thoát khỏi hãm hiếp
  21. Pakistan chuẩn bị xử tử 500 tay súng
Video và Bài nổi bật