Tin liên quan
Theo các chuyên gia, trong báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện mới công bố: “Quá trình phân tích các hồ sơ của CIA phát hiện thông tin tình báo nắm được lúc đầu cũng như tin tức mà CIA cho rằng có giá trị nhất về Abu Ahmad al-Kuwaiti, tên thật là Ibrahim Saeed Ahmed, giao liên của bin Laden, không có liên quan đến việc CIA sử dụng các phương pháp thẩm vấn nâng cao”, tờ The Washington Post dẫn kết luận của các nhà điều tra.
Theo báo cáo, thông tin chi tiết và chính xác nhất liên quan đến Kuwaiti được một tù nhân tên Hassan Ghul khai ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là Ghul đã khai mọi điều hắn biết trước khi bị đưa vào lò tra tấn của CIA.
Trong một tuyên bố được đưa ra để đáp lại cáo buộc của Thượng viện, CIA ngày 10.12 khẳng định các thông tin mà họ thu thập bằng kỹ thuật thẩm vấn nâng cao đã “thay đổi cơ bản đánh giá của chúng tôi về tầm quan trọng của hắn (al-Kuwaiti) trong cuộc săn lùng bin Laden”.