Quốc hội Anh điều tra cáo buộc cơ quan tình báo dùng nhục hình

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 14/12, Chủ tịch Ủy ban An ninh và Tình báo Quốc hội Anh (ISC) Malcolm Rifkind cho biết ISC yêu cầu chính quyền Mỹ cung cấp bản đầy đủ của báo cáo tóm tắt về việc sử dụng các biện pháp nhục hình của Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) để điều tra sự dính líu của các đặc vụ Anh trong chương trình này.
Quốc hội Anh điều tra cáo buộc cơ quan tình báo dùng nhục hình
Ông Malcolm Rifkind

Mục đích của việc này, theo ông Malcolm Rifkind là để xác minh liệu có sự dính líu của điệp viên Anh đối với các biện pháp này hay không.

Ông cho biết sẽ đề nghị Mỹ trao những tài liệu liên quan tới Anh đã bị xóa trong báo cáo của CIA và ủy ban của ông sẽ đề nghị Thượng viện Mỹ và Chính phủ Mỹ cho phép tiếp cận các phần khác trong báo cáo của CIA trong quá trình điều tra về hoạt động của các cơ quan tình báo Anh.

Chủ tịch ISC khẳng định nếu cần thiết, ISC sẽ triệu tập các điệp viên, các bộ trưởng và cựu bộ trưởng để tìm hiểu sự thật. Ông cũng bày tỏ hy vọng báo cáo điều tra của ISC về vấn đề này sẽ hoàn tất trong năm tới.

Nếu phát hiện bất cứ chứng cứ vi phạm nào, ISC sẽ triệu tập các quan chức Công đảng như cựu Thủ tướng Tony Blair, người cầm quyền ở thời điểm xảy ra các cáo buộc về việc nghi can khủ‌ng b‌ố bị tr‌a tấ‌n tàn bạo, để yêu cầu giải trình.

Nói đến quan ngại về việc ISC từng đưa ra hai báo cáo không chính xác do các cơ quan tình báo không cung cấp đầy đủ bằng chứng, ông Rifkind khẳng định điều này sẽ không lặp lại do luật mới buộc các cơ quan này phải nộp toàn bộ hồ sơ cho ISC.

“Ở Anh, nếu có thứ gì bị xóa thì chỉ có thể vì lý do an ninh quốc gia. Và nếu thủ tướng cố xóa một trong những báo cáo của chúng tôi chỉ để tránh mất mặt thì chúng tôi sẽ làm ồn ào vụ này lên. Chúng tôi hy vọng phía Mỹ cũng nhưng vậy” - Ông Rifkind cảnh báo.

Trước đó,  phủ thủ tướng Anh thừa nhận lãnh đạo các cơ quan tình báo nước này đã đề nghị xóa một vài phần trong báo cáo của CIA về việc sử dụng nhục hình sau thảm họa khủ‌ng b‌ố ngày 11-9-2001.

Phát ngôn viên của Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định động thái này nhằm tránh gây tổn hại đến "an ninh quốc gia” chứ không phải để che đậy bất cứ cáo buộc nào về sự liên quan của London trong các hình thức tr‌a tấ‌n đã được sử dụng.

Từ nhiều năm nay, các cơ quan tình báo nội địa (MI5) và tình báo nước ngoài (MI6) của Anh từng bị cáo buộc đối xử tàn tệ với các đối tượng nghi là khủ‌ng b‌ố. Tuy nhiên, lãnh đạo các cơ quan này luôn khẳng định không bao giờ sử dụng nhục hình để khai thác thông tin.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật