Hải quân, Không quân Nga “bất thường chưa từng có”

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan hôm qua (11/12) đã lên tiếng phàn nàn về những hoạt động bất thường “chưa từng có” của Hải quân và Không quân Nga ở khu vực Biển Baltic trong vài ngày gần đây.
Hải quân, Không quân Nga “bất thường chưa từng có”
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan

Bộ trưởng Quốc phòng Tomasz Siemoniak cho rằng, đa số các vụ bất thường liên quan đến những chiến dịch của Nga ở vùng lãnh hải quốc tế và rằng Thụy Điển là nước chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

"Trong vài ngày qua, chúng tôi đã chứng kiến những hoạt động chưa từng có của người Nga ở vùng Biển Baltic, cả của Hạm đội Baltic lẫn các máy bay của Nga”, ông Siemoniak cho biết.

"Chúng tôi lo ngại về điều đó. NATO đang cố gắng chuẩn bị một phản ứng nào đó”, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho hay nhưng không cho biết cụ thể đó là phản ứng gì.

Theo lời ông Siemoniak, Ba Lan đã thấy Nga đang phô trương sức mạnh quân sự chủ yếu là nhằm để thử thách NATO, nói thêm rằng, “điều đó chẳng giúp đem lại những mối quan hệ tốt đẹp và sự tin tưởng”.

"Chúng tôi không bị đe dọa. Những hoạt động đó không có đặc điểm của một cuộc tấn công", người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ba Lan nói thêm.

Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn TVN24, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Siemoniak cho hay, hồi đầu tuần, các máy bay chiến đấu của F-16 tham gia nhóm giám sát bầu trời Baltic của NATO đã phải cất cánh khẩn cấp để đánh chặn hai chiếc máy bay ném bom Su-34 của Nga. 

Ông Siemoniak không cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc nói trên những khẳng định đó chỉ là “một trong rất nhiều vụ việc” như vậy.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho hay, vấn đề trên đã được đưa ra thảo luận ngay sau đó trong ngày ở Latvia với các đối tác từ 3 quốc gia Baltic.

Bộ Ngoại giao Estonia đã triệu tập Đại sứ Nga đến hôm 10/12 sau khi Estonia cho rằng một máy bay của Nga xâm phạm không phận của nước này. Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định máy bay quân sự của Nga chỉ đang thực hiện một chuyến bay định kỳ từ thủ đô Moscow đến khu vực Kaliningrad của Nga trong điều kiện "tuân thủ nghiêm túc mọi quy định quốc tế về việc sử dụng không phận”.

Trước đó, hồi cuối tuần, NATO cho biết, các hoạt động quân sự của Nga “đã tăng lên đáng kể trong những tháng gần đây”. Theo liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, “những hoạt động như thế có thể gây bất ổn và có khả năng tạo ra những nguy hiểm nếu các tiêu chuẩn quốc tế không được tôn trọng”.

Trên thực tế, kể từ Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi đầu năm, NATO cũng đã tăng cường các cuộc tuần tra trên không ở khu vực Baltic và đưa thêm binh lính, thiết bị quân sự vào Đông Âu cho các cuộc tập trận liên tục.

Moscow tuyên bố, bằng cách tăng cường sự hiện diện quân sự ở biên giới của Nga, NATO đang làm leo thang căng thẳng. NATO cho rằng, những hoạt động của họ chỉ là để trấn an các nước thành viên Châu Âu đang quan ngại về Nga.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật