Tin liên quan
Các công tố viên Đức cho rằng Kreshnik đã đến Syria cũng với một số người khác và ở đây họ đã được huấn luyện chiến đấu cũng như tham gia vào hoạt động tuyển quân ở thành phố Aleppo.
Theo Tổng công tố dieter Killmer, bản luận tội đã chỉ rõ, đây là hành vi hết sức nghiêm trọng, do đó cần phải chịu mức án nghiêm khắc.
Cũng như nhiều nước Tây Âu khác, Đức đang nỗ lực ngăn chặn làn sóng cực đoạn hóa của một bộ phận thanh niên người Hồi giáo tại đây.
Kreshnik Berisha bị bắt ở sân bay Frankfurt ngay khi trở về Đức tháng 12/2013 và bị tạm giam kể từ đó đến nay.
Tuần trước, Cơ quan tình báo nội địa Đức cho biết, số lượng công dân Đức gia nhập tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) chiến đấu ở Iraq và Syria đã tăng nhanh chóng lên 550 người, trong đó có khoảng 180 đối tượng đã trở về nước.
Việc Đức tham gia liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo do Mỹ dẫn đầu đã biến nước này thành mục tiêu của nhóm phiến quân này cũng như các tổ chức khủng bố khác như Al Qaeda