Iraq tái chiếm nhiều ngôi làng từ tay IS

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 27/11, các quan chức an ninh Iraq cho hay lực lượng quân đội chính phủ và dân quân người Kurd đã chiếm lại được nhiều khu vực từ tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) ở tỉnh miền Đông Diyala của Iraq.
Iraq tái chiếm nhiều ngôi làng từ tay IS
Lực lượng an ninh Iraq

Nguồn tin cho biết, quân đội Iraq đã giành lại quyền kiểm soát 13 ngôi làng ở khu vực al Tabaj, phía Đông Bắc của thủ đô Baghdad.

Hàng chục phần tử khủ‌ng b‌ố IS đã phải chạy sang khu vực đồi núi Himreen gần đó. Ít nhất 7 tay súng thánh chiến bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ giữa hai bên. Ba xe chứa đầy vũ khí và đạn dược của lực lượng phiến quân cũng bị phá hủy. Tuy nhiên, một số nhà cửa, nhà thờ Hồi giáo tại những ngôi làng kể trên cũng bị tàn phá do xung đột.

Lực lượng quân đội Iraq trước đó cũng đã đẩy lùi được các cuộc tấn công của IS vào các trụ sở của chính phủ ở thành phố Ramadi, thuộc tỉnh Anbar.

Đầu tuần này, các binh sĩ Iraq dưới sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện cũng đã tái chiếm các khu vực Jalawla và Saddiyah từ tay của các phần tử cực đoan IS.

Đến nay, quân đội Iraq đã giành được những chiến thắng nhất định trong cuộc chiến chống IS, cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại nhóm thánh chiến cực đoan này.

Các phần tử khủ‌ng b‌ố IS hiện giành quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq cũng như tại miền Đông Syria

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật