Boko Haram cái tên ám ảnh người dân Nigeria

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kano, thành phố lớn nhất miền Bắc Nigeria, với 10 triệu dân thời gian gần đây thường xuyên là mục tiêu tấn công của Boko Haram một trong 5 tổ chức khủ‌ng b‌ố nguy hiểm nhất hành tinh.
Boko Haram cái tên ám ảnh người dân Nigeria
Các tay súng Boko Haram

Vụ tấn công kép diễn ra ngày 27/11, nhằm vào một nhà thờ Hồi giáo tại thành phố miền Bắc Kano, làm ít nhất 120 người thiệt mạng và 270 người khác bị thương.

Đây cũng là một trong những vụ tấn công làm nhiều tín đồ Hồi giáo thương vong nhất do xảy ra đúng thời điểm diễn ra buổi lễ cầu nguyện thứ 6. Vụ tấn công đẫm máu nhất xảy ra tại khu vực này là vào đầu  năm 2012, làm ít nhất 185 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, vụ tấn công xảy ra ngày 27/11 một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của nhóm khủ‌ng b‌ố khi ngay cả những người Hồi giáo, cùng chung tôn giáo với chúng cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Boko Haram được cho là thành lập vào năm 2002 nhưng thực sự gây chú ý vào năm 2009. Lực lượng này tuyên bố họ chiến đấu để tái lập vương quốc Hồi giáo Kanem-Borno trước đây, từng bao gồm một phần lãnh thổ của các nước Niger, Cộng hòa Chad, Cameroon và Nigeria hiện nay.

Tháng 4 vừa qua, vụ bắt cóc hơn 200 nữ sinh ở Chibok của Boko Haram đã làm chấn động dư luận thế giới. Sự tàn bạo của nhóm khủ‌ng b‌ố đã không chỉ là nỗi ám ảnh của người dân nơi đây, mà cả những nước lân cận.

Chính quyền Niger mới đây thông báo đóng cửa các trường học và trung tâm y tế ở miền Đông nước này do lo ngại các cuộc tấn công của Boko Haram, đang tăng cường hoạt động xuyên biên giới.

Theo Hội Chữ thập Đỏ Nigeria, hơn 1 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa vì những cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo Boko Haram ở miền Đông Bắc nước này.

Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Nigeria Alhaji Bello Diram kêu gọi các tổ chức quốc tế và các nước viện trợ 2,68 triệu USD để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi xung đột thời gian qua.

“Thay mặt Hội Chữ thập đỏ Nigeria, Hội Chữ thập đỏ quốc tế đã ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các hỗ trợ về tài chính cho Nigeria. Điều này là rất cần thiết nhằm giúp đỡ những người dân chịu ảnh hưởng của các vụ B.L ở phía Đông Bắc”, ông Diram nói.

Hiện 3 bang miền Đông Bắc Nigeria vẫn ở trong tình trạng khẩn cấp. Theo Liên Hợp Quốc, từ năm 2009, các vụ B.L do Boko Haram tiến hành đã cướp đi sinh mạng của 13 nghìn người.

Trong bối cảnh này, cộng đồng quốc tế đã gia tăng các nỗ lực hỗ trợ Chính phủ Nigeria nhằm đối phó với nguy cơ khủ‌ng b‌ố mới nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan ra toàn khu vực.

Trong khi Chính phủ Anh tập trung vào việc cố vấn cho chính quyền địa phương, thì phía Mỹ cũng huy động quân đội đến khu vực để chuẩn bị một số “hành động trên thực địa”. Liên Hiệp Quốc cũng đang chuẩn bị một kế hoạch để bảo đảm an ninh cho các trường học tại Nigeria và bảo vệ thường dân


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật